Chính trị

Quận Hoàn Kiếm: Đào tạo, nâng cao tay nghề, bảo đảm đời sống cho người lao động

Hương Ly 27/07/2023 - 20:31

Trong 2 ngày 26 và 27-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội đại biểu LĐLĐ quận Hoàn Kiếm có Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận.

hk-qc.jpg
Đại hội có sự tham gia của 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã tập trung đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ vừa qua.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đã chủ động đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở và đoàn viên, người lao động, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn quận đã đề ra.

hk-ldld-tp-tang-hoa-.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đặc biệt, những chính sách pháp luật liên quan đến công tác công đoàn được chú trọng và có nhiều đổi mới. Quận duy trì tốt các hoạt động “Tháng Công nhân”, phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

Công đoàn quận cũng đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực vận động CNVCLĐ ủng hộ Quỹ xã hội, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, trao trợ cấp cho hàng nghìn lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiệm kỳ qua, Ban Chỉ đạo phát triển Công đoàn ngoài nhà nước quận cũng đã tuyên truyền, vận động, kết nạp được trên 1 vạn đoàn viên Công đoàn (đạt 133,8%); thành lập được 152 công đoàn cơ sở (đạt 102,4%)…

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và 2 bằng khen; LĐLĐ thành phố tặng 2 cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2019, LĐLĐ quận vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

hk-bch-ldld.jpg
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn cần nắm chắc dư luận, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người lao động.

Cùng với đó, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, giữ được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 22 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XIX.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm: Đào tạo, nâng cao tay nghề, bảo đảm đời sống cho người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.