Theo dõi Báo Hànộimới trên

Qua tuần tra, liên tục bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Chu Dũng| 19/02/2023 16:25

(HNMO) - Ngày 19-2, Công an thành phố Hà Nội thông tin, thông qua công tác tuần tra, cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy. Có đối tượng đang trong diện quản lý của địa phương.

Khoảng 14h45 ngày 15-2, tổ công tác Công an phường Kim Mã trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại ngõ 2 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ một gói nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng. Cơ quan công an làm rõ, đối tượng là Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1979; ở quận Ba Đình, Hà Nội) đang nằm trong diện quản lý của Công an phường, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản, 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày 15-2, tổ công tác Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn. Khi đến trước cửa số nhà 267/2/75 Hoàng Hoa Thám, tổ công tác phát hiện đối tượng Hà Văn Thực (sinh năm 1981; ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đang cầm 1 gói bên trong chứa chất bột màu trắng. Thực khai nhận đó là heroin mua về để sử dụng. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,342 gram heroin.

Ngày 19-2, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trí Tâm (sinh năm 1996; ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 3-2, Công an huyện Thường Tín phối hợp Công an xã Văn Bình và Công an xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện 1 nam thanh niên đứng cạnh xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực thôn Văn Giáp, xã Văn Bình nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng 2 túi ni lông chứa tổng cộng 20 viên nén màu nâu và 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Nhân thân của đối tượng được xác định là Nguyễn Trí Tâm. Tâm khai nhận, số “hàng” trên là ma túy mang đi bán cho khách để kiếm lời.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,171 gram MDMA và 6,574 gram Ketamine.

Hiện các vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Qua tuần tra, liên tục bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.