Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần tra nhân dân liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp đêm

Chu Dũng| 31/12/2022 17:03

(HNMO) - Ngày 31-12, Công an quận Cầu Giấy cho biết, hằng đêm, trên khắp các tuyến phố thuộc địa bàn quận luôn có các lực lượng công an tuần tra, mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Qua công tác tuần tra, công an các phường đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về khuya, có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự.

Đối tượng Lê Xuân Yên.

Cụ thể, vào rạng sáng 4-12, đối tượng Lê Xuân Yên (sinh năm 1996; ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đi xe ôm từ quận Long Biên sang quận Cầu Giấy. Sau đó, Yên đi bộ vào ngõ 63 Trần Quốc Vượng để tìm các khu nhà trọ có sơ hở, sẽ trộm cắp tài sản.

Khi đến một chung cư mini, đối tượng thấy cổng mở, quan sát có nhiều xe ở tầng 1 nhưng không có ai trông giữ, Yên đã vào lấy trộm một xe máy Honda Wave. Yên dắt xe ra ngoài cổng và nổ máy thì bị chủ xe phát hiện, đuổi theo. Lúc này, Tổ tuần tra của Công an phường Dịch Vọng Hậu đang làm nhiệm vụ đã phát hiện sự việc và phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Yên đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy tại phường Dịch Vọng Hậu.

Đối tượng Lê Văn Thủy.

Tiếp đó, khoảng 3h ngày 21-12, Tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến phố Trần Quốc Vượng, phát hiện một nam thanh niên đang dắt bộ chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe trên tại ngõ 31 Phan Văn Trường. Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Thủy (sinh năm 1995; ở xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Hiện các vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuần tra nhân dân liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp đêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.