Sức khỏe

Phúc Thọ tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Minh Phú 13/09/2023 - 12:53

Nếu như trong tháng 6, huyện Phúc Thọ mới ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết thì đến tháng 7 đã tăng lên 33 ca, tháng 8 là 149 ca. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, huyện ghi nhận 86 ca mắc. Trước sự gia tăng của dịch, Phúc Thọ đang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch.

phuc-tho-1.jpeg
Người dân xã Phụng Thượng vệ sinh môi trường phòng dịch sốt xuất huyết.

Theo Phòng Y tế huyện Phúc Thọ, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 175 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 146 ca so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bố tại 20/21 xã, thị trấn. Trong đó, xã Tam Hiệp có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất với 41 trường hợp; Liên Hiệp 30 trường hợp, Hiệp Thuận 17 trường hợp, Thanh Đa 12 trường hợp… Xã Sen Phương là địa bàn duy nhất hiện chưa ghi nhận ca mắc.

Cũng từ đầu năm 2023 đến nay, Phúc Thọ ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó 9 ổ dịch đang hoạt động các xã: Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Ngọc Tảo, Phụng Thượng, Thanh Đa, Hát Môn.

Là địa bàn có ca mắc sốt xuất huyết cao nhất huyện, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Hoàng Quang Giáp cho biết, công tác phòng, chống dịch còn gặp nhiều khó khăn, do nhiều người dân đi buôn bán khắp nơi, khi tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi phòng bệnh, nhiều hộ không có nhà.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn nhiều gia đình sử dụng bể nước mưa không đậy kín cùng téc nước sinh hoạt, bể cảnh, cây thủy sinh… là điều kiện để muỗi đẻ trứng và phát triển. Một số người dân còn chủ quan, chưa nhiệt tình hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết...

phuc-tho-2.jpeg
Lực lượng chức năng xã Hiệp Thuận phun hóa chất khử khuẩn tại các ổ dịch.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận Đỗ Đình Nam cho biết, ngay khi xác định các ổ dịch, xã tổ chức các đợt vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy.

Trước diễn biến gia tăng của dịch sốt xuất huyết, Huyện ủy Phúc Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, phát hiện sớm, khẩn trương điều tra, quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát động nhân dân tổ chức tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh hằng tuần.

Trưởng phòng Y tế huyện Phúc Thọ Đinh Xuân Hanh đánh giá tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện vẫn được kiểm soát, song, nguy cơ bùng phát còn rất cao do khu vực lân cận tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, mưa nhiều, thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển… Để chủ động ứng phó, huyện Phúc Thọ giao Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết; giám sát chặt chẽ tình hình, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phúc Thọ tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.