Tên một con phố đi từ phố Phó Đức Chính, gặp các phố Ngũ Xã, Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, đến phố Quán Thánh, dài 440m, thuộc quận Ba Đình
Tên một con phố đi từ phố Phó Đức Chính, gặp các phố Ngũ Xã, Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, đến phố Quán Thánh, dài 440m, thuộc quận Ba Đình.
Thời Pháp thuộc, dãy phố này gồm ba phố: phố Ăngtoan Bonnê (Rue Antoine Bonnet) ở phía Bắc, giáp phố Phó Đức Chính và phố Nguyễn Công Trứ, ở phía Nam, giáp phố Quán Thành và đường 95 (Voie 95) ở giữa hai phố đó.
Phố này được xây dựng trên nền đất xưa thuộc hai thôn Lạc Chính và Châu Yên thuộc tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận. So với bản đồ Hà Nội năm 1831, lúc bấy giờ Lạc Chính còn là 2 thôn: Ngũ Xã và tứ Chính, Châu Yên còn là hai thôn: Châu Long và Yên Canh, nay còn để lại dấu vết như đền Lạc Chính ở nhà số 15 thờ ông tổ nghề đúc đồng (Nguyễn Minh Không), đình làng Châu Long ở nhà số 4 ngõ Châu Long (bị phá từ năm 1947). Ở sau chợ Châu Long có chùa Châu Long, tương truyền thời vua Trần Nhân Tông (1279- 1293) có cô công chúa tu chùa này. Hiện tại chàu còn có bia ghi việc tu sửa chùa (khắc năm 1808). Châu Lòng còn là tên một cái am ở số nhà 68 phố Cửa Bắc.
Theo Từ điển Đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.