Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện sớm, giải quyết nhanh

Hà Vũ| 12/08/2022 06:12

(HNM) - Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” vừa qua đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải hành động quyết liệt hơn nữa. Nhiệm vụ hàng đầu là rà soát phát hiện sớm, giải quyết nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Quang cảnh cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo huyện Quốc Oai về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 10-8. Ảnh: Nguyễn Khải

Còn 53 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố

Đầu năm 2022, Đảng bộ xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai là một trong ba tổ chức cơ sở Đảng cần được củng cố thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU (ngày 16-12-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội) theo dõi. Đến tháng 6-2022, Đảng bộ xã đã được đưa ra khỏi danh sách. Theo Bí thư Đảng ủy xã Cấn Hữu Nguyễn Quang Viễn, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm vi phạm trong sử dụng đất đai, lò gạch hoạt động trái phép. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự hỗ trợ của huyện tổ chức cưỡng chế xong vi phạm.

Tính từ đầu năm 2022, Đảng bộ xã Cấn Hữu là một trong 12 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố đã được đưa ra khỏi danh sách, trong đó có 7 đơn vị thuộc diện thành phố theo dõi, 5 đơn vị thuộc diện cấp ủy cấp trên cơ sở theo dõi. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy các cấp và nỗ lực trực tiếp của cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố; nhất là trong thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 8-9-2021 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Hướng dẫn nội dung củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án củng cố tổ chức Đảng yếu kém một cách bài bản. 

Tuy nhiên, theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, trong khi đưa được 12 tổ chức cơ sở Đảng ra khỏi danh sách, thì từ đầu năm đến nay, thành phố lại ghi nhận thêm 12 đơn vị khác mới phát sinh. Đến nay, toàn thành phố còn 39 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố thuộc diện thành phố theo dõi, 14 tổ chức cơ sở Đảng thuộc diện cấp ủy cấp trên cơ sở theo dõi, tổng cộng là 53 đơn vị… Số liệu này cho thấy kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, trước hết là về mặt số lượng.

UBND quận Hoàn Kiếm đối thoại với người dân trước khi cưỡng chế thu hồi đất - giải pháp cần thiết để hạn chế phát sinh điểm nóng. Ảnh: Công Thọ

Mấu chốt vẫn là khâu thực hiện

Là huyện còn nhiều tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết, huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác do Phó Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng. Qua rà soát, huyện xác định có 2 nơi cần bổ sung cán bộ, nên đã điều động cán bộ huyện về làm Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Châu nhằm tăng cường xử lý các tồn tại. Mặc dù vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ còn rất nhiều việc phải làm khi có tới 6 đơn vị trong danh sách. Đây cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn đối với 10 quận, huyện, thị xã khác khi mỗi đơn vị còn 1-5 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố; trong đó, hai huyện Mê Linh và Phú Xuyên còn đến 5 tổ chức cơ sở Đảng trong danh sách theo dõi của thành phố. Ngoài ra, 5 cấp ủy trực thuộc Thành ủy cũng còn từ 1 đến 3 đơn vị cần củng cố với tổng số 11 tổ chức cơ sở Đảng thuộc diện thành phố theo dõi.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, sắp tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy triển khai những chuyên đề cụ thể, các giải pháp tích cực, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và tập thể Ban Thường vụ cấp ủy. Đồng thời, Ban sẽ tham mưu, phối hợp tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, kiên quyết giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở như mất đoàn kết, cán bộ năng lực yếu kém, có biểu hiện tiêu cực, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho rằng, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU đã đạt được kết quả tích cực, quan trọng góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn rất nặng nề, nhiều khó khăn, tồn tại cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của nhiệm vụ này, triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU ở từng địa phương, đơn vị; chú trọng những tổ chức Đảng, lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, phức tạp, tồn tại lâu, những việc mới phát sinh, những việc trọng tâm, trọng điểm tiềm ẩn mất ổn định, bức xúc dân sinh liên quan đến quản lý đất đai, môi trường, chung cư, chợ, giải phóng mặt bằng... Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, bố trí sắp xếp cán bộ kịp thời.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU lưu ý, các địa phương cần chú trọng phát hiện sớm, xử lý nhanh vấn đề phát sinh, không để kéo dài; chủ động rà soát những bất cập, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp phòng ngừa; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân…

Được biết đến nay, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng 47 đề án nhằm củng cố 53 tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là khâu thực thi ra sao để đạt hiệu quả bền vững. Việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng thuộc diện thành phố theo dõi sẽ là một trong những tiêu chí, “thước đo” đánh giá thi đua của cán bộ cuối năm, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện sớm, giải quyết nhanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.