Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Nguyễn Viết Cẩn làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội

T.Minh| 20/12/2019 11:57

(HNMO) - Ngày 20-12, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội lần thứ IV - nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội lần thứ IV.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Cựu giáo chức thành phố đã có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động và quy mô phát triển. Hiện nay, Hội có tổng số 26.513 hội viên thuộc 26 chi hội trên khắp các quận, huyện, thị xã của thành phố, tăng 5.425 hội viên so với nhiệm kỳ trước.

Hội Cựu giáo chức thành phố đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho hội viên, tích cực đóng góp trí tuệ cho ngành và sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại cơ sở, tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới (2019-2024), Hội sẽ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", nhất là trong việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới; kiến nghị các chính sách bảo vệ quyền lợi cho nhà giáo đã nghỉ hưu; vận động nhà giáo về hưu đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra 41 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó, ông Nguyễn Viết Cẩn được bầu làm Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Viết Cẩn làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.