Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani nhiệm kỳ 2021-2026

Kim Phượng| 28/11/2021 14:41

(HNMO) - Ngày 28-11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 kết hợp kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Rumani và 30 năm Ngày thành lập Hội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại đại hội.

Tham dự sự kiện có 176 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành Hội và các đại biểu đại diện các chi hội và hội viên. Đến dự đại hội có ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành hữu quan; bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam.

Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2021 và Dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội; thảo luận và thông qua Điều lệ Hội. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam được Ban Chấp hành nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp cũng đã bầu ra 17 Ủy viên Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch, trong đó có 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội và 9 Ủy viên.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani nhiệm kỳ 2017-2021 đã đạt được, chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Hội và nêu một số ý kiến chỉ đạo cho công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng bức trướng và Bằng khen của Liên hiệp cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani nhiệm kỳ 2021-2026

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.