Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nóng bỏng thương vụ tàu Mistral

Quỳnh Chi| 02/03/2010 06:47

(HNM) - Ngày 1-3, Tổng thống Nga Đmitri Métvêđép đã đến Pháp trong chuyến thăm 3 ngày nhằm phát động

Chương trình nghị sự giữa các nhà lãnh đạo hai bên trong khuôn khổ chuyến công du này chủ yếu xoay quanh những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như tình hình an ninh châu Âu, vấn đề hạt nhân I-ran, việc Nga xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cùng nhiều chủ đề liên quan tới tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Tháp tùng Tổng thống Đ.Métvêđép lần này có đại diện rất nhiều doanh nghiệp lớn, hai bên kỳ vọng, nhiều thỏa thuận và hợp đồng thương mại về năng lượng, ngân hàng, hàng không sẽ được ký kết.

Chiến hạm đổ bộ Mistral một trong những “niềm tự hào” trên đại dương của Pháp.


Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Pari giữa ông chủ Điện Cremli và ông chủ Điện Êlidê lần này là khả năng Pháp bán cho Hải quân Nga 1 chiến hạm đổ bộ Mistral; đồng thời xem xét đơn đặt hàng thêm 3 chiếc nữa cùng loại của Mátxcơva. Mistral - hay còn gọi là "con dao đa năng" của Hải quân Pháp - là loại tàu chiến đổ bộ lớp tối tân, có trọng tải 21.300 tấn, được trang bị hệ thống thông tin cấp độ cao, có khả năng chở 450 quân đổ bộ với đầy đủ vũ khí và đạn dược có thể tác chiến trong thời gian dài. Tàu chở được 16 máy bay lên thẳng, hơn 40 xe tăng hoặc 70 xe cơ giới. Trong trường hợp khẩn cấp, tàu Mistral có thể chở được 1/3 lực lượng và khí tài của một trung đoàn cơ giới.

Giới phân tích cho rằng, thương vụ Mistral giữa Pháp và Nga sẽ khiến cho tình hình an ninh trên biển Đen và biển Bantích vốn đã căng thẳng càng trở nên xấu hơn. Vì với Mistral, Nga sẽ tăng đáng kể khả năng tiếp cận phần phía tây của đại lục Á - Âu thông qua hành lang Đông - Tây giữa biển Đen và biển Caxpi. Điều này không chỉ khiến Ucraina và Grudia thấy "bất an" mà còn buộc các căn cứ quân sự Mỹ tại Bungari và Rumani phải dè chừng.

Trong lịch sử, quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng lớn nhất nhì thế giới như Nga chưa bao giờ bỏ tiền túi ra mua chiếc tàu chiến như vậy của nước khác, đặc biệt là từ một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tham vọng của Nga khi muốn tiếp cận tàu Mistral đang khiến Liên minh Châu Âu (EU), NATO và các đồng minh của hai khối này, nhất là các quốc gia Đông Âu lo ngại, dù Tổng thống Đ.Métvêđép khẳng định đây là một cách để "vừa học hỏi vừa nghiên cứu công nghệ, giống như các quốc gia khác đang làm".

Không phải ngẫu nhiên mà Pháp lại xử sự khác các đồng minh trong mối quan hệ với Nga. Việc thắt chặt quan hệ với Nga vừa vì động cơ kinh tế vừa mang ý nghĩa về mặt chính trị và chiến lược. Nếu thành công, thương vụ vũ khí lớn đầu tiên giữa Nga và một nước thành viên NATO sẽ mang lại cho Pháp khoảng 500 triệu ơrô và có thể tạo khoảng 1.000 việc làm trong vòng 2 năm. Đây là nguồn lợi lớn cho nước Pháp trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính như hiện nay. Hơn thế, hợp đồng mua bán với Nga có thể góp phần lớn giúp nước Pháp đạt kỷ lục về bán vũ khí trong năm 2010, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba trên thế giới. Năm 2009, nhờ bán 4 tàu ngầm cho Braxin, Pháp đã đạt doanh thu gần 8 tỷ ơrô từ bán vũ khí, tăng 21% so với năm trước.

Bên cạnh đó, việc tăng cường quan hệ với Nga trên thị trường vũ khí còn cho thấy con đường riêng mà Pari lựa chọn để khẳng định vai trò, vị thế của Pháp, muốn thoát khỏi khuôn khổ gò bó của NATO và tư tưởng cũ thời chiến tranh lạnh. Pháp hiện không chỉ coi Nga là một đối tác tin cậy mà còn cho rằng đây là một mắt xích quan trọng để bảo đảm những lợi ích chiến lược của châu Âu trong thời đại mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng bỏng thương vụ tàu Mistral

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.