(HNMO) - Tổng hợp thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho thấy, một số ca mắc mới Covid-19 dù được ghi nhận ở các tỉnh, thành phố khác nhưng tiền sử bệnh nhân có liên quan đến Hà Nội.
Cụ thể, ca bệnh 751 (BN751) tại Hải Dương được ghi nhận vào ngày 7-8. Đây là bệnh nhân nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tiền sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng và đến Hà Nội ngày 23-7).
Ngày 1-8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 4-8, bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 trường hợp bệnh nhân tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 6-8, trong đó có BN727 cho thấy, trong ngày 25-7, bệnh nhân này có đón 2 người cùng trú tại Hà Nội từ sân bay Đà Nẵng về một khách sạn tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trưa 26-7, bệnh nhân chở hai người này đi Hà Nội.
Đến 23h30 ngày 27-7, bệnh nhân đến Hà Nội và nghỉ tại địa chỉ 92 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Sáng 28-7, bệnh nhân cùng một người đi ăn tại quán phở Tùng, phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm. Ngày 29-7, bệnh nhân chạy xe từ Hà Nội về Đà Nẵng, trên xe có 4 người đi nhờ. Ngày 3-8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng; chiều 5-8, sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đi điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
Ngoài ra, trong số 41 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố vào chiều 5-8, Bắc Giang và Lạng Sơn có 6 ca, đó là các bệnh nhân từ số 673 đến số 678. Cả 6 bệnh nhân đều đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng, trong đó 2 bệnh nhân 673 và 674 đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài (Hà Nội) vào 21h ngày 24-7; 4 bệnh nhân từ số 675-678 vào ngày 21-7 đi xe gia đình từ Đình Lập (Lạng Sơn) xuống sân bay Nội Bài, bay vào Đà Nẵng và ngày 24-7, đoàn khởi hành từ sân bay Đà Nẵng về sân bay Nội Bài lúc 22h trên chuyến bay số hiệu VN7198; 23h30 đến sân bay Nội Bài, về đến nhà riêng ở khu 7, thị trấn Đình Lập lúc 4h ngày 25-7.
Tính đến 18h ngày 7-8, Việt Nam có tổng cộng 784 ca mắc Covid-19, trong đó có 314 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 330 ca. 4 ca bệnh tại Hà Nội (BN447, 459, 714 và 752) đều có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.