Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhộn nhịp mua sắm trong ngày 28 tháng Chạp

Thanh Hiền| 30/01/2022 17:14

(HNMO) - Ngày 30-1-2022 (tức 28 tháng Chạp), tại các siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, người dân nhộn nhịp mua sắm. Giá các loại thực phẩm, hoa tươi đều tăng, riêng giá rau xanh vẫn ổn định như ngày thường.

Tại chợ dân sinh trên phố Nguyễn Thị Thập (quận Cầu Giấy), chợ Thành Công (quận Ba Đình), Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)…, giá một số loại trái cây, hoa tươi tăng so với ngày thường nhưng ở mức "khá mềm" so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, giá xoài Cát Chu 45.000 đồng đến 50.000 đồng/kg; giá roi đỏ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/kg; cam Canh 80.000 - 90.000 đồng/kg, táo, lê 90.000 đồng/kg… 

Giá một số loại trái cây bày mâm ngũ quả tăng 15.000 đồng đến 25.000 đồng/kg, tùy loại so với thời điểm trước đó một vài tuần. Trong đó, bưởi phổ biến từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/quả. Giá chuối xanh ở mức 25.000 đồng đến 750.000 đồng/nải; dứa đẹp bày mâm ngũ quả có giá 80.000 đồng/quả; thanh long có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg… 

Riêng giá quả phật thủ cũng tùy loại quả to và bé, tùy thuộc tai và tay ôm quả, trong đó, loại quả to đẹp ở mức 150.000 đồng đến 200.000 đồng/quả, với quả có thêm cành lá có giá 250.000 - 300.000 đồng/quả...

Tương tự, giá hoa ở mức khá cao, hoa lay ơn đầu vuông 250.000 đồng/chục, lay ơn đầu nhọn 200.000 đồng/chục; hoa ly loại 5 tai có giá 45.000 đồng/cành; hoa cúc vàng có giá 8.000 đồng/bông; hoa hồng phổ biến ở mức 10.000 đồng đến 15.000 đồng/bông, hoa hồng lộc có giá 30.000 đồng/bông. Chị Minh Hòa (đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa) cho biết, cành đào nhỏ cách đây khoảng 5 đến 7 ngày chỉ có giá khoảng 70.000 đồng thì nay là 130.000 đồng. 

Trong khi đó, giá thịt lợn cũng tăng cao hơn so với ngày trước đó, từ 10.000 - 20.000 đồng/kg và hiện đang ở mức 100.000 đồng đến 165.000 đồng/kg tùy loại. Chị Lê Thị Minh, tiểu thương chợ Hàng Bè cho hay, cận Tết, giá lợn hơi tăng cao từng ngày và đang ở mức 65.000 đồng/kg. Do đó, giá thịt lợn trên thị trường cũng nhích dần. 

Giá mặt hàng thịt bò cũng khá cao. Thịt bò thăn, phi lê, dẻ sườn... đều tăng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg và đang phổ biến trong khoảng 250.000 đồng đến 320.000 đồng/kg tùy loại. Giá gà ta ở mức 140.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây khoảng 2 tuần.

Tuy nhiên, giá rau xanh lại ở mức thấp, chỉ ngang với ngày thường. Giá su hào 5.000 đồng/củ, hoa lơ 10.000 đồng/chiếc; bắp cải 12.000 đồng/kg; các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây… cũng ở mức khá mềm. Thời tiết thuận lợi, người trồng được mùa, rau củ thu hoạch đúng lứa vào đúng dịp Tết Nguyên đán là yếu tố giúp giá rau củ duy trì mức thấp.

Trong ngày cận Tết, không khí mua sắm của người dân khá nhộn nhịp, đặc biệt là tại các siêu thị. Người dân tập trung đông ở các quầy hàng rau xanh, trái cây, lương thực, thực phẩm, các loại bánh kẹo, nước giải khát.

Tại hệ thống siêu thị BRGmart, V+, Co.opmart, Winmart lượng người khá đông. Tại siêu thị Co.opmart, các quầy hàng hóa bánh, mứt, kẹo, rượu vang đều đã vơi đi khá nhiều so với những ngày trước. Một nhân viên bán hàng tại Co.opmart chia sẻ, hằng ngày, lượng hàng hóa vẫn được cung ứng trên quầy kệ, nhưng đến tối lượng hàng giảm đi nhanh. Người dân tập trung mua nhiều trong mấy ngày gần đây. Nếu khách đặt nhiều, hàng sẽ được lấy từ trong kho dự trữ và chuyển về đến tận nhà cho khách hàng.

Người Hà Nội nhộn nhịp mua sắm các mặt hàng thực phẩm, trái cây sáng 28 tháng Chạp.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bán lẻ BRG và Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, cho biết các mặt hàng tăng sức mua nhiều nhất là bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, rau xanh, trái cây, gạo… từ 30% đến 40%. Cuối năm, sức mua tăng mạnh, song các siêu thị đều không tăng giá bán, mà còn có các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà cho khách hàng. Đồng thời, vận chuyển hàng hóa miễn phí, hoặc có dịch vụ bán hàng online để người dân tiện mua sắm. 

Mặc dù, sức mua tăng trong ngày cận Tết, nhưng anh Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ dân sinh phố Nguyễn Thị Thập, cho rằng năm nay, dịch bệnh khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, nên sức mua của người dân chỉ bằng 1/3 năm ngoái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp mua sắm trong ngày 28 tháng Chạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.