Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỷ lệ hỏa táng ở huyện Ứng Hòa đạt 63%

Bạch Thanh| 08/05/2023 15:37

(HNMO) - Ngày 8-5, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn 2003-2023; tổ chức Chung khảo Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2023. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết.

Trong 20 năm qua, huyện Ứng Hòa đã đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 1.113 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng... 

Trong giai đoạn 2003-2021, đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 7,7 tỷ đồng; tặng trên 5.000 suất quà cho các hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; tặng 750 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi với số tiền 225 triệu đồng…

Cùng với đó, hỗ trợ 96 con bò sinh sản để trao tặng với tổng số tiền là 17,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 743 hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 10,068 tỷ đồng… Hằng năm, có 92% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hỏa táng năm sau cao hơn năm trước, năm 2022 đạt 63%.

Trong 20 năm, có 2.451 khu dân cư đã tổ chức được cả phần lễ và hội và 107 khu dân cư tổ chức được bữa cơm Đại đoàn kết trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng kết quả của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp huyện Ứng Hòa tiếp tục phát huy vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong việc tổ chức Ngày hội để thực sự là “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng cần chú trọng tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mục đích, nội dung và ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn...

Ghi nhận kết quả trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hòa tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân...

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình tại thị trấn Vân Đình. Quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ hỗ trợ 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ trên địa bàn huyện, kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ.

Các thí sinh trong phần thi xử lý tình huống.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Phần thi chào hỏi; phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống.

Đặc biệt, tại phần thi xử lý tình huống liên quan đến 4 nội dung gồm: Giải phóng mặt bằng đường 426, 428; tiếp công dân, hòa giải… các thí sinh đã vận dụng kinh nghiệm thực tế để xử lý tình huống và được Ban giám khảo đánh giá cao.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ hỏa táng ở huyện Ứng Hòa đạt 63%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.