Nông thôn mới

Xây dựng mô hình "Ngõ xóm văn minh - đoàn kết" tại huyện Phúc Thọ

Mạnh Dũng 23/03/2024 - 07:49

Đây là mô hình điểm đầu tiên, cách làm mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hiệp trong triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với mục tiêu mỗi gia đình từ nhà xuống bếp, từ bếp ra vườn, từ vườn ra ngõ, ở đâu cũng sạch, đẹp, gọn gàng.

phuc-tho-2(1).jpeg
Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở huyện Phúc Thọ.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ, trên địa bàn huyện đã xây dựng được mô hình “Ngõ xóm văn minh - đoàn kết" tại thôn 7 và thôn 8, xã Tam Hiệp. Đây là mô hình điểm đầu tiên, là cách làm mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hiệp trong triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với mục tiêu mỗi gia đình từ nhà xuống bếp, từ bếp ra vườn, từ vườn ra ngõ, ở đâu cũng sạch, đẹp, gọn gàng.

Cụ thể, mô hình “Ngõ xóm văn minh - đoàn kết” được làm điểm tại ngõ xóm Gốc Gạo (thôn 7) và ngõ xóm Mới (thôn 8) do có sự tương đồng về khuôn viên nhà ở. Để thực hiện mô hình, các hộ được cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, hướng dẫn các tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh. Các gia đình cùng bàn bạc, thảo luận cách thức cải tạo, bố trí lại nhà ở, không gian sinh sống, khu vườn phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng hộ cũng như tổng thể chung. Các hộ bố trí lao động, kinh phí chỉnh trang lại nhà ở, cải tạo. Ngõ được xây dựng hệ thống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng. Các hộ tự giác dọn vệ sinh ngõ xóm luôn sạch sẽ, nhắc nhở nhau không để rác thải, vật liệu xây dựng ở ngõ...

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Hiệp tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa mô hình “Ngõ xóm văn minh - đoàn kết" tại các ngõ xóm trên địa bàn toàn xã, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng mô hình "Ngõ xóm văn minh - đoàn kết" tại huyện Phúc Thọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.