Thế giới

Nhật Bản đã ghi nhận 202 người thiệt mạng trong động đất

Hoàng Linh 09/01/2024 - 19:12

Chiều 9-1, hãng tin CNA cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ richter san phẳng các khu vực ở miền Trung Nhật Bản vào ngày 1-1 đã vượt qua con số 200.

earrth_09.jpg
Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai gấp rút.

Cụ thể, chính quyền khu vực Ishikawa công bố số liệu cho thấy, đã có 202 người thiệt mạng, và 102 người vẫn mất tích.

Tuyết rơi dày ở những nơi đang diễn ra hoạt động cứu trợ. Hiện, gần 30.000 người đang sống trong khoảng 400 cơ sở trú ẩn của Chính phủ, một số cơ sở đã kín người và gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp đủ thực phẩm, nước và sưởi ấm.

Tình trạng đường bộ trong khu vực tiếp tục xấu đi sau những ngày mưa lớn gây ra khoảng 1.000 vụ lở đất. Đáng ngại, có gần 60.000 hộ gia đình không có nước sinh hoạt và 15.600 hộ không có điện. Tại một cuộc họp của Chính phủ Nhật Bản về cứu trợ thiên tai, Thủ tướng Fumio Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng "nỗ lực giải quyết tình trạng cô lập của các cộng đồng, đồng thời, tiếp tục các hoạt động cứu hộ".

Theo người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Thủ tướng Fumio Kishida cũng kêu gọi triển khai các đợt sơ tán thứ cấp đến các khu vực khác bên ngoài khu vực bị động đất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản đã ghi nhận 202 người thiệt mạng trong động đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.