Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời ở tuổi 88

An Nhi| 12/06/2021 23:09

(HNMO) - Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - Giải thưởng Thành tựu văn học trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2018, đã qua đời tại Hà Nội vào chiều 12-6, ở tuổi 88.

Chân dung nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. 

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, sinh năm 1933, tại Hà Nội. Ông từng theo học Trường Đại học Y Hà Nội, sau đó nhập ngũ. Ông có thời gian là phóng viên Tạp chí Văn nghệ quân đội và phóng viên Báo Thiếu niên Tiền phong.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh bắt đầu viết văn từ năm 1957. Ông có nhiều tác phẩm đi sâu khai thác văn hóa, lịch sử Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến, như: "Rừng sâu" (tập truyện ngắn, 1963), "Miền hoang tưởng" (tiểu thuyết, 1990), "Hồ Quý Ly" (tiểu thuyết, 2000), "Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi" (truyện vừa thiếu nhi, 2002), "Mưa quê" (tập truyện ngắn thiếu nhi, 2003), "Mẫu thượng ngàn" (tiểu thuyết, 2006), "Đội gạo lên chùa" (tiểu thuyết, 2011)...

Trong đó, cuốn tiểu thuyết "Hồ Quý Ly" của ông đã đoạt các giải thưởng: Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 1998-2000; Giải thưởng Thăng Long (UBND thành phố Hà Nội) năm 2002, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2001. Cuốn tiểu thuyết "Mẫu thượng ngàn" nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006...

Ngoài ra, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cũng để lại dấu ấn trong lĩnh vực dịch thuật với một số tác phẩm, như: "Những quả vàng" (Nathalie Sarraute), "Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất" (Taha Ben Jelloun), "Bảy ngày trên khinh khí cầu" (Jules Verne)...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời ở tuổi 88

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.