Hà Nội kết nối

Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Phạm 26/02/2024 - 09:42

Dự kiến tháng 3, địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư khởi công dự án hạ tầng trọng điểm mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (thành phố Hồ Chí Minh).

tb4.jpg
Người dân quận Tân Bình tự nguyện phá dỡ các công trình trong ranh dự án mở rộng đường Hoàng Hóa Thám.

Ghi nhận sáng 26-2, công tác bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám tiếp tục được triển khai. Tại phường 13 (quận Tân Bình), nhiều căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám được chủ nhà tự nguyện phá dỡ, bàn giao đất cho dự án mở rộng đường kết nối nhà ga hành khách T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo UBND phường 13, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương mở đường để phục vụ sự phát triển chung của thành phố, người dân rất đồng thuận và bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

tb3.jpg
Đa số người dân đồng thuận với chủ trương mở đường.

Các hộ dân thuộc diện giải tỏa cũng chủ động phá dỡ các công trình, nhà cửa trong ranh dự án.

“Chúng tôi đồng tình với chủ trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám. Hy vọng dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để giúp lưu thông thuận tiện, chấm dứt tình trạng ùn tắc thường xuyên”, ông Lê Hoàng Nam (ngụ phường 13, quận Tân Bình) phấn khởi nói.

Những ngày qua, nhiều căn nhà dọc đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) được người dân phá dỡ, lùi sâu vào trong, chờ triển khai dự án mở rộng đường.

tb1.jpg
Các hộ dân trên địa bàn phường 13, quận Tân Bình chủ động phá dỡ các công trình để giao mặt bằng cho dự án.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám kết nối nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nằm trong loạt dự án hạ tầng trọng điểm tháo gỡ ùn tắc giao thông cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án kéo dài từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, gần 800m, mặt đường rộng 8-10m được mở rộng lên thành 22m.

Dự án được phê duyệt năm 2016 với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng. Thế nhưng, sau nhiều năm không triển khai, đến tháng 7-2022, dự án được HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 291 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), cần thu hồi khoảng 4.200m2, trong đó đất quân đội quản lý là 3.361m2.

Hiện nay, diện tích đất do quân đội quản lý thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám đã hoàn tất công tác cắm ranh, chờ bàn giao. Trong khi đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình đang vận động khoảng 20 hộ dân còn lại đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Dự kiến tháng 3, sau khi địa phương hoàn thành, bàn giao thì chủ đầu tư sẽ khởi công dự án và hoàn thành trong năm 2025.

Tại khu vực quanh sân bay, dự án hạ tầng trọng điểm khác là xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài hơn 4km đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024.

Khi hoàn thành các dự án nói trên, ngoài việc kết nối trực tiếp nhà ga hành khách T3 (dự kiến hoàn thành năm 2025), còn tạo trục đường mới tiếp cận sân bay, giúp phá thế độc đạo của đường Trường Sơn ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, giảm ùn tắc cho khu vực quanh sân bay lớn nhất cả nước vốn đã quá tải nhiều năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.