Hà Nội kết nối

Thi công xuyên Tết tại các dự án trọng điểm cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Hà Tuấn 31/01/2024 - 22:19

Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết thi công xuyên Tết các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh.

h1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường thị sát các dự án hạ tầng trọng điểm chiều 31-1.

Chiều 31-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã đến kiểm tra tại dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An.

Theo ghi nhận, nhiều kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang khẩn trương thi công các hạng mục tại công trường dự án mở rộng quốc lộ 50. Không khí làm việc đầy ắp tiếng cười trên công trường những ngày giáp Tết đã xua tan đi nỗi nhớ nhà của anh em kỹ sư, công nhân khi phải thi công xuyên Tết.

Tương tự, tại dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ cũng mang không khí mùa xuân trên công trường. Các hạng mục thi công của dự án cũng diễn ra nhanh hơn. Theo đó, các đốt hầm hở của hầm chui HC2, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất. Dự kiến vào ngày 28 Tết, sẽ tổ chức lại giao thông khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để thi công các đốt hầm kín.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ dự án của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Giao thông, chủ đầu tư) phải phối hợp với UBND huyện Bình Chánh chủ động sớm đẩy nhanh bàn giao giải phóng mặt bằng 12 hộ dân còn vướng trước ngày 30-3. Còn những tổ chức, doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng, cần tính toán và thống nhất phương án, mức giá bồi thường đúng theo quy định. Nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố để có hướng xử lý.

h3.jpg
Dự án mở rộng quốc lộ 50 thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Mặt khác, chủ đầu tư và các nhà thầu phải lên kế hoạch chi tiết đảm bảo nhân lực, máy móc tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu cuối năm 2024, sẽ thông xe đoạn song hành quốc lộ 50 nhằm giảm ùn tắc giao thông hiện đang quá tải vào các giờ cao điểm.

Về tiến độ dự án, Ban Giao thông cho biết, hiện, 4 gói thầu XL1, XL2, XL3, XL4 của dự án đã đạt khoảng 52% khối lượng. Các gói thầu còn lại đã được đấu thầu xong và đang làm thủ tục xin phép để qua Tết Nguyên đán sẽ cho thi công.

Trên công trường luôn có khoảng 60 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị đang thi công đẩy nhanh tiến độ. Hiện, dự án vẫn còn một số vị trí vướng thủ tục pháp lý, Ban Giao thông cũng thường xuyên họp, trao đổi hằng tuần với huyện Bình Chánh để tháo gỡ những vướng mắc này.

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối giáp ranh tỉnh Long An, có tổng chiều dài gần 7km với 6 làn xe. Trong đó, có 4,36km xây đường mới song song với quốc lộ 50 và 2,56km mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

h4.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cương trao quà Tết đến các công nhân, kỹ sư làm việc tại các dự án hạ tầng trọng điểm.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tăng cường năng lực khai thác tuyến quốc lộ 50, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, góp phần tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Vành đai 3 thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã đến công trường xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh để kiểm tra thực tế, chuẩn bị cho việc điều chỉnh nút giao cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thi công xuyên Tết tại các dự án trọng điểm cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.