Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghĩa tình nhân lên theo năm tháng

Minh Ngọc| 30/04/2020 06:46

(HNM) - Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thống nhất được 45 năm, song những người góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang cho lịch sử dân tộc vẫn luôn nhận được sự tri ân, quan tâm toàn diện. Giữa những ngày tháng tư lịch sử, Báo Hànộimới ghi lại một số câu chuyện cảm động về công tác chăm sóc người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội, để thấy rõ hơn nghĩa tình đối với người có công nối dài, nhân lên theo năm tháng.

Cán bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội chăm sóc sức khỏe cho bệnh binh Lê Văn Tý (bên trái).

Quan tâm đến cuộc sống của người có công

Thời tiết những ngày cuối tháng 4-2020 lúc nắng hanh hao, khi mưa lạnh, độ ẩm cao, khiến sức khỏe của những người mang trong mình vết thương chiến tranh bị ảnh hưởng phần nào. Bà Nguyễn Thị Thái, vừa chăm sóc chồng là bệnh binh 1/4 Lê Văn Tý đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (phường Biên Giang, quận Hà Đông) vừa kể: “Nhiều năm qua, mọi sinh hoạt của chồng tôi đều cần đến sự trợ giúp của người khác. Thế nhưng, chồng tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội chỉ có duy nhất gia đình tôi ở lại, song chúng tôi vẫn được đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây chăm sóc tận tình”.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Nguyễn Văn Triệu cho biết, ngoài nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên người có công, đơn vị đang nuôi dưỡng suốt đời 4 thương binh, bệnh binh nặng. Tại đây, các thương binh, bệnh binh được sống trong những phòng riêng biệt, có người thân và đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm cùng chăm sóc. Trong thời điểm có dịch Covid-19, những gia đình ở lại Trung tâm luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt.

Chăm sóc người có công bằng tất cả ân tình và trách nhiệm thiêng liêng, dịp này, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa) bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, cùng ăn, ở, sinh hoạt với hơn 40 người có công được nuôi dưỡng thường xuyên tại đây. Chứng kiến cụ Vương Thị Là (vợ liệt sĩ) có vẻ không vui, những cán bộ nơi đây ân cần hỏi han, chia sẻ; thấy cụ Nguyễn Thị Tần (thương binh) có biểu hiện khó chịu trong người, các y, bác sĩ liền đến kiểm tra sức khỏe cho cụ…

Các cơ quan chức năng từ thành phố tới cơ sở cũng quan tâm đến mọi mặt cuộc sống của người có công. Quận Hà Đông đã trao 380 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 700.000 đồng đến gia đình người có công bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quận Hoàn Kiếm trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và vận động xã hội hóa hàng tỷ đồng để tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn quận… Đặc biệt, các địa phương đã khẩn trương lập danh sách hơn 77.000 trường hợp người có công thuộc diện được thụ hưởng gói an sinh xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, làm căn cứ để thành phố tiến hành hỗ trợ kịp thời.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Hà Nội là địa phương có số lượng người có công lớn nhất nước với gần 800.000 người, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước. Nhờ sự quan tâm, chăm lo đến mọi mặt cuộc sống của người có công, đến nay, Hà Nội không còn gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; 100% người có công và thân nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Chuẩn bị cho việc đưa người có công đi điều dưỡng luân phiên sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội yêu cầu các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tiến hành chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, làm đẹp cảnh quan, thường xuyên phun khử khuẩn, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện. Các trung tâm cũng chủ động liên hệ với các địa phương xây dựng kế hoạch, lập danh sách đưa người có công đi điều dưỡng luân phiên. “Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón, phục vụ hàng nghìn lượt người có công về điều dưỡng trong thời gian tới”, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số I Hà Nội Lê Thành Biên cho hay.

Tuy không người có công nào phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, nhưng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công vẫn được các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố duy trì.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Kiều Hoàng Tuấn cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát các hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, phát hiện thấy hộ gia đình nào có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, huyện sẽ huy động nguồn lực để hỗ trợ.

Để có thêm nguồn lực quan tâm, chăm sóc người có công, các quận, huyện, thị xã đã triển khai đợt vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020. “Chính quyền và nhân nhân Thủ đô luôn coi việc chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi với người có công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhận được sự quan tâm toàn diện, cuộc sống của người có công trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định, phát triển hơn”, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa tình nhân lên theo năm tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.