Pháp đình

Ngày mai 28-6, xét xử bà trùm "Dung Thà” vụ mở tiệc ma túy

Chu Dũng 27/06/2023 - 13:49

Ngày mai (28-6), Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ đưa ra xét xử Nguyễn Ngọc Dung - tức Dung Thà (sinh năm 1966; ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đây là vụ án điểm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, được các cơ quan tố tụng phát hiện cuối năm 2022, gây xôn xao dư luận xã hội.

356604245_566419649023585_7244651460559578298_n.jpeg
Lực lượng công an bắt giữ "Dung Thà" tổ chức sinh nhật bằng ma túy.

Cùng bị xét xử với tội danh trên là Nguyễn Giao Linh (sinh năm 1993; ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội), Tạ Văn Tuấn Anh (sinh năm 1988; ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Trần Quang Linh (sinh năm 1999; ở xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Riêng bị cáo Phạm Thị Kim Ngân (sinh năm 1984; ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

354773357_255764307150294_9022591496304835867_n.jpeg
"Dung Thà" tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, rạng sáng 24-11-2022, tại quán bar trên phố Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh đã có hành vi tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an kiểm tra quán và phát hiện, thu giữ ma túy tại bàn G12. Số ma túy ketamine và ma túy nước vui trong buổi sinh nhật của Giao Linh là do Nguyễn Ngọc Dung tặng. Kết quả xét nghiệm, Nguyễn Giao Linh dương tính với ma túy loại ketamine, MDMA.

Khám xét khẩn cấp tại số 4 ngách 371/17 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan điều tra phát hiện Phạm Thị Kim Ngân đã có hành vi tàng trữ trái phép 1,983 gram ketamine và 0,511gram MDMA với mục đích sử dụng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 23-11-2022, Giao Linh nhắn tin cho Dung nhờ đặt bàn tại quán bar để tổ chức sinh nhật. Dung hứa tặng ma túy ketamine để mọi người đến dự sinh nhật cùng sử dụng.

Quá trình điều tra xác định thêm Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1993; ở khu 1 xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) đã có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, giữa năm 1999, Nguyễn Ngọc Dung đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

Việc đưa ra xét xử điểm vụ án này trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (6-2023) nhằm tuyên truyền và giáo dục phòng, chống ma túy trong toàn dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai 28-6, xét xử bà trùm "Dung Thà” vụ mở tiệc ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.