Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ngày hội non sông thống nhất” tại “Ngôi nhà chung”

Nguyễn Thanh| 28/04/2023 12:22

(HNMO) - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), từ ngày 29-4 đến 3-5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Không gian văn hóa các dân tộc, với chủ đề “Ngày hội non sông thống nhất”, nhằm giới thiệu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong "Ngày hội non sông thống nhất".

Điểm nhấn của sự kiện là phiên chợ vùng cao "Sắc màu Lào Cai" với không gian chơi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian độc đáo… Bên cạnh đó là chương trình "Sắc màu chợ phiên" của cộng đồng các dân tộc vùng cao phía Bắc, nơi hội tụ nhiều làn điệu dân ca, dân vũ cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc, tạo không khí vui tươi, đậm nét truyền thống; chương trình giới thiệu quảng bá "Không gian trà Thái Nguyên" mang đến những trải nghiệm thú vị về cách pha trà, dâng trà và thưởng trà...

Cùng với đó là hoạt động tái hiện nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào, như: Lễ hội Say Sán dân tộc Mông (tỉnh Lào Cai); Tết mừng chiến thắng của đồng bào dân tộc Nùng; Lễ Hạn khuống của đồng bào dân tộc Thái (tỉnh Sơn La)…

Song song với các hoạt động điểm nhấn, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại “Ngôi nhà chung”, như: Chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Ngày hội non sông thống nhất” tại “Ngôi nhà chung”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.