Điểm nóng

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp về Ukraine

Phương Chi 10/03/2024 - 07:00

Ngày 9-3, Hãng thông tấn TASS đưa tin, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp về vấn đề Ukraine vào ngày 22-3.

zaporizhzhia.jpg
Một tòa nhà tại tỉnh Zaporizhzhia bị phá hủy sau cuộc không kích của Nga.

Mátxcơva sẽ yêu cầu làm rõ thông tin liên quan tới việc các nước phương Tây cho rằng, Nga sẽ tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi giành chiến thắng tại Ukraine. Theo quan điểm của Nga, việc NATO có kế hoạch kết nạp Ukraine từ cách đây nhiều năm là hành vi gây hấn trước tiên. Ngoài ra, tại Liên hợp quốc, Nga muốn nghe giải thích về phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập tới việc gửi quân tới Ukraine, hay mạng lưới căn cứ bí mật mà Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thiết lập trên lãnh thổ Ukraine trong 8 năm qua cũng như bản ghi âm mới rò rỉ về cuộc thảo luận của các quan chức quân sự Đức bàn cách giúp Ukraine phá hủy cầu Crimea và tiến hành nhiều cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, theo thông tin từ Ukraine, Nga đã tiến hành 323 cuộc tấn công nhằm vào 12 khu vực tại tỉnh Zaporizhzhia. Ông Ivan Fedorov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự địa phương cho biết, Nga đã không kích vào làng Robotyne, Mala Tokmachka, Novodanylivka, Levadne và Huliaipole bằng tên lửa, máy bay không người lái. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), các lực lượng Nga đã thực hiện những bước tiến về phía Tây Bắc và Tây thành phố Avdiivka. Mục tiêu của Nga là đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine sang hẳn bờ Tây sông Dnepr.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp về Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.