Thế giới

Mỹ phủ quyết nghị quyết Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

Hoàng Linh 09/12/2023 - 10:50

Ngày 9-12 (giờ Việt Nam), hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cho biết, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thúc giục triển khai lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, dù Tổng Thư ký Antonio Guterres trước đó kêu gọi hành động về vấn đề này.

screenshot-2023-12-09-at-08.34.43.jpg
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Dải Gaza ngày 9-12 (giờ Việt Nam).

Dự thảo nghị quyết được Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đệ trình ngay sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vận dụng điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc, kêu gọi hành động hướng tới việc đưa ra lệnh ngừng bắn.

Điều 99 cho phép Tổng Thư ký cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về "bất kỳ vấn đề nào mà theo ý kiến của ông có thể đe dọa việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

Dự thảo nghị quyết yêu cầu "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" và "thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin".

Tuy nhiên, Mỹ đã bày tỏ sự phản đối động thái này trong cuộc tranh luận. "Chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Điều này sẽ chỉ gieo hạt giống cho cuộc chiến tiếp theo, vì Hamas không muốn thấy hòa bình...” - đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood phát biểu tại phiên họp.

13 trong số 15 thành viên của Hội đồng đã ủng hộ nghị quyết của UAE, trong khi Anh bỏ phiếu trắng.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từng thông qua nghị quyết đầu tiên kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" giao tranh ở khu vực Gaza bị chiến tranh tàn phá vào ngày 15-11.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ phủ quyết nghị quyết Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.