Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn cuối ngày, nhiều tuyến phố nội đô lại xuất hiện úng ngập

Dạ Khánh| 05/07/2022 18:37

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 17h10 hôm nay (5-7), mây đối lưu gây mưa đã xuất hiện trên khu vực các quận, huyện của thành phố Hà Nội như: Mê Linh, Đông Anh, Thạch Thất, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ. Vùng mây dông đã mở rộng ảnh hưởng, tiếp tục gây ra mưa, mưa rào và dông cho toàn bộ khu vực các quận nội đô của Hà Nội.

Úng ngập tại ngã ba phố Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân.

Ghi nhận từ Trung tâm Giám sát thoát nước (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho thấy, tại khu vực nội thành, chỉ trong vòng 40 phút (đến 17h50), lượng mưa đo được tại Cầu Giấy đã lên tới 82,4mm; Bắc Từ Liêm 81,8mm; Nam Từ Liêm 68,5mm; Hà Đông 52,2mm; Ba Đình 50mm... Khu vực các huyện, lượng mưa ghi nhận tại huyện Đông Anh lên tới 104mm; Hoài Đức 53,7mm...

Mưa lớn đã gây quá tải công suất thiết kế của hệ thống thoát nước. Đến 18h10 cùng ngày, đã xuất hiện một số điểm úng ngập trên các tuyến phố tại khu vực nội thành: Phố Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Đỗ Đức Dục, Trần Bình, Khu đô thị RESCO, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho), ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt...

Úng ngập tại phố Hoa Bằng.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai ứng trực, vận hành cửa phai của các hồ điều hòa như: Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ... và các trạm bơm đầu mối: Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ mực nước trên hệ thống. Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn cuối ngày, nhiều tuyến phố nội đô lại xuất hiện úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.