(HNM) - Đó là nội dung của dự thảo quy định về hoạt động dịch vụ du học mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra. Theo đó, người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp làm dịch vụ du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ.
Người đứng đầu còn cần có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dịch vụ du học. Sở GD - ĐT là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động du học; thanh tra, kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và làm các thủ tục đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận.
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý cấp trên là Bộ GD - ĐT có quyền thanh tra, kiểm tra tổ chức dịch vụ du học; việc quản lý tổ chức dịch vụ du học của các sở; yêu cầu đình chỉ hoặc yêu cầu thu hồi và thu hồi giấy chứng nhận đối với các tổ chức dịch vụ du học.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.