Cùng với việc tiếp nhận đơn, thư của công dân, hằng năm cử tri Thủ đô đã gửi các ý kiến, kiến nghị đến cơ quan dân cử về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp nhận ý kiến của cử tri, HĐND thành phố Hà Nội đã giao bộ phận tham mưu, giúp việc tổng hợp xem xét kỹ lưỡng và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Từ đôn đốc, giám sát cho thấy, các ý kiến cử tri được các ngành, các cấp quan tâm xử lý, qua đó nhiều ý kiến đã được giải quyết có kết quả thực tiễn, được cử tri đánh giá rất cao.

Đứng tại ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường vào làng Kiều Trung, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, chúng tôi cảm nhận rõ sự tấp nập của các phương tiện giao thông, khi chỉ trong khoảng 5 phút đồng hồ đã có tới trên 200 phương tiện giao thông đi qua ngã tư này. Đây là đường giao thông chính, lại giao cắt vào khu vực có trường trung học cơ sở, nơi mà rất nhiều học sinh hằng ngày đi xe đạp đến trường, nên nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn là rất rõ khi không có đèn tín hiệu để điều tiết giao thông.

Nhận thấy sự cần thiết phải lắp đèn tại ngã tư này, cử tri tổ dân phố số 3, thị trấn Phúc Thọ đã gửi kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố và giữa năm 2022, và đến nay, thành phố đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đây. Việc giải quyết nhanh gọn, hiệu quả khiến cử tri rất vui mừng, phấn khởi.

Video: Công dân Lê Văn Đức.

Chia sẻ với chúng tôi, cử tri Lê Văn Đức (tổ dân phố số 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) cho biết, nguyện vọng này không chỉ riêng của cử tri tổ dân phố số 3 mà của chung nhân dân toàn thị trấn. Đến nay, cử tri rất yên tâm và vui mừng vì nguyện vọng chính đáng đã được thành phố quan tâm giải quyết kịp thời.

Đi tiếp lên quốc lộ 32 đến xã Sen Phương, chúng tôi tình cờ được gặp đoàn giám sát của HĐND huyện Phúc Thọ tại tỉnh lộ 417 đi qua địa phận xã Sen Phương. Đây là con đường mà thời gian trước đây nhiều xe quá khổ, quá tải đi qua khiến mất an toàn giao thông, bụi bặm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cử tri và nhân dân. Ngay sau khi có ý kiến cử tri đề nghị giới hạn trọng tải của xe ô tô đi qua đường này, HĐND huyện Phúc Thọ đã tiếp thu và đề nghị các cấp chính quyền rà soát, xem xét giải quyết.

Video: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Khuất Thị Thu Tuấn.

Bà Khuất Thị Thu Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ cho biết, ngay sau khi có đề nghị của HĐND huyện, Công an huyện đã vào cuộc rà soát, tiến hành cắm biển tải trọng và ra quân xử lý, đến nay trật tự giao thông qua tuyến đường này đã ổn định, người dân hết sức phấn khởi.

Đi dọc theo tuyến đường, chúng tôi thấy biển báo hạn chế trọng tải được cắm tại các vị trí để lái xe dễ nhận biết, và cả đoạn đường không có xe tải trọng lớn đi qua, đây chính là thể hiện rõ tinh thần: “Cử tri ý kiến - chính quyền vào cuộc”.

Tại huyện Đan Phượng, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nguyễn Hữu Thảo cho biết, qua nắm tình hình, hầu hết những kiến nghị của cử tri đều liên quan đến giao thông hay đường xá, kênh mương thủy lợi, và các ý kiến này đều được các cơ quan của huyện tiếp thu và giải quyết ngay. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có bức xúc kéo dài mà không được giải quyết.

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nguyễn Hữu Thảo trao đổi cùng phóng viên.

Còn tại huyện Thường Tín, cử tri các thôn: Hưng Hiền, Quang Hiền, Nhuệ Giang, Nhân Hiền (xã Hiền Giang) đề nghị UBND xã thường xuyên quan tâm sát sao việc tu sửa, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng để nhân dân thuận lợi đi lại sản xuất.

Tiếp thu ý kiến cử tri, các năm 2021, 2022, UBND xã đã tổ chức rà soát, khảo sát và lập bổ sung danh mục các dự án công trình đầu tư công, trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt trong đó có các tuyến đường giao thông nội đồng. Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông thuỷ lợi nội đồng đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho người dân trong canh tác, phát triển sản xuất.

Đường giao thông nội đồng tại xã Hiền Giang được tu sửa sau ý kiến của cử tri.

Tại huyện Mỹ Đức, cử tri xã Mỹ Thành đề nghị huyện hỗ trợ xã xây dựng thương hiệu cho người dân trồng rau má, lúa Jamonica trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn Vietgrap. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đăng ký, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, chuyển đổi nông nghiệp hữu cơ. Đối với sản phẩm rau má, đã tiến hành khảo sát lấy mẫu đất, mẫu nước phân tích kim loại nặng và đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất để thực hiện chuyển đổi nông nghiệp hữu cơ, diện tích 4,5ha. Đối với lúa Japonica tại xã Mỹ Thành, Huyện đã phối hợp Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thành phố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Cục Sở hữu Trí tuệ để xét cấp nhãn hiệu tập thể.

Đây là một số những ý kiến cử tri đã được quan tâm giải quyết, còn rất nhiều ý kiến đã được xử lý dứt điểm và được cử tri ghi nhận mà không thể kể hết, chỉ biết rằng, kết quả, sự nghiêm túc trong giải quyết kiến nghị sẽ do chính cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá, ghi nhận qua thực tiễn.

Back To Top