Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mahrez giúp Man City thắng tối thiểu

Thương Nguyệt/ Ảnh: Getty Images| 06/01/2023 05:20

(HNMO) - Tình huống lập công duy nhất của tiền đạo người Algeria giúp Man City giành 3 điểm sau chuyến làm khách trên sân của Chelsea lúc rạng sáng 6-1 (giờ Hà Nội).

Trận gặp Man City tại vòng 19 Ngoại hạng Anh là thử thách lớn đối với Chelsea. Dù đang rất cần điểm để cải thiện thành tích kể từ đầu mùa giải năm nay nhưng “The Blues” khó đạt mục đích do phong độ bất ổn. Ở chiều ngược lại, đối thủ của họ cũng quyết giành chiến thắng để nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương.

Hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra tẻ nhạt. Những gì đáng chú ý nhất là việc Chelsea bất đắc dĩ thay hai người. Ngay đầu trận, Sterling phải rời sân sau va chạm với đồng đội. Không lâu sau đó, đến lượt Pulisic phải nhường chỗ cho Chukwuemeka vì chấn thương.

Thế trận chỉ trở nên sôi động hơn khi Chelsea tạo tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút 24. Bóng bật ra sau pha dứt điểm của cầu thủ vừa vào thay người Chukwuemeka nhưng Ziyech không thể ghi bàn do góc sút quá hẹp.

Man City không cần quá nhiều thời gian để đáp trả. Đội khách hai lần uy hiếp khung thành thủ môn đối phương nhưng các tình huống dứt điểm của Gundogan và Haaland đều đưa bóng chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Khung thành Chelsea tiếp tục chao đảo do Man City tăng tốc ngay đầu hiệp kế tiếp. Vận may vẫn đứng về phía chủ nhà khi Ake đánh đầu hiểm trúng cột dọc, trước khi De Bruyne không thể thắng thủ môn Kepa ở tình huống cứa lòng đầy kỹ thuật.

Dù nỗ lực phòng ngự nhưng Chelsea vẫn không thể bảo toàn mành lưới. Phút 63, hàng hậu vệ chủ nhà bị loại bỏ sau đường căng ngang của Grealish nên không thể ngăn Mahrez đưa bóng vào lưới trống.

Ở những phút thi đấu cuối cùng, Man City chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn cách biệt mong manh. Đội khách thành công rời Stamford Bridge với 3 điểm trong tay để thu hẹp cách biệt xuống còn 5 điểm so với Arsenal đang dẫn đầu.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mahrez giúp Man City thắng tối thiểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.