Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lĩnh án tù vì dùng dao chém lại tình địch khi bị tấn công

Chu Dũng| 12/04/2023 14:07

(HNMO) - Ngày 12-4, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1982; trú ở xã Quảng Bi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Nguyễn Văn Hiếu nảy sinh tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị Thu H (sinh năm 1982; ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Trước đó, chị H từng yêu đương và sống chung cùng Trần Thế Linh (sinh năm 1991; trú ở cùng huyện Chương Mỹ) nhưng đã chia tay.

Ảnh minh họa.

Khi biết tình cũ có người mới, Linh ghen tuông, thường đến nhà chị H để gây sự. Tối 15-2-2022, khi thấy Hiếu chở chị H đi chơi, Linh cầm gậy bóng chày đuổi theo và dọa “mày quay lại đây” nhưng không kịp. Linh sau đó tới phòng trọ của chị H và thấy Hiếu đang đứng nói chuyện với “tình cũ” nên hỏi “anh là ai?”. Hiếu khi đó đáp lại, nói mình chỉ là người qua đường, muốn tìm thông tin về người trọ trước tại đây.

Tuy vậy Linh không tin, khẳng định bị cáo là “tình địch” của mình nên nhặt gạch, định ném. Chị H cũng cố gắng can ngăn nhưng bị Linh đẩy ra. Tiếp đến, Linh đạp đổ xe máy của Hiếu và đánh Hiếu. Đáp trả, Hiếu nhặt một con dao ngay bậc thềm, chém vào trán kẻ đánh mình, rồi bỏ chạy nhưng sau đó bị đuổi theo, ôm giữ lại. Sẵn dao trong tay, Hiếu tiếp tục chém nhiều nhát vào Linh.

Lúc này, người dân chạy đến can ngăn và tước con dao trên tay Hiếu, nên Hiếu bỏ chạy. Linh được đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 36%. Ngày 21-9-2022, Hiếu bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, người bị hại có một phần lỗi, đồng thời không có tình tiết tăng nặng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 7 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, Linh yêu cầu bị cáo bồi thường 300 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì dùng dao chém lại tình địch khi bị tấn công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.