Ngày 27-6 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Quyết định được đưa ra trong Hội nghị Thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Brussels (Bỉ).
Động thái trên đồng nghĩa với việc các biện pháp trừng phạt sâu rộng của EU liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine, bao gồm việc đóng băng hơn 200 tỉ euro (234 tỉ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, sẽ tiếp tục có hiệu lực ít nhất đến đầu năm 2026.
Trước hội nghị, các quan chức EU đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng trong trường hợp Thủ tướng Hungary Viktor Orban không đồng ý gia hạn.
Hungary từng trì hoãn phê chuẩn gói trừng phạt vào phút chót trong kỳ gia hạn hồi tháng 1 năm nay, khiến các nước lo ngại rằng một lần trì hoãn nữa sẽ làm suy yếu đáng kể đòn bẩy kinh tế mà EU đang nắm giữ với Matxcơva, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.
Tuy nhiên, bên cạnh việc duy trì các biện pháp hiện hành, EU đã không thể thông qua gói trừng phạt mới do vấp phải sự phản đối từ Slovakia. Thủ tướng Slovakia Roberto Fico từ chối bật đèn xanh cho vòng trừng phạt tiếp theo vì bất đồng với Bỉ, liên quan đến kế hoạch cắt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027.
Slovakia hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt từ Nga và thu lợi từ phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này.
EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đầu tiên chống lại Nga vào mùa hè năm 2014 trong khoảng thời gian sáu tháng và gia hạn chúng mỗi nửa năm kể từ thời điểm đó. Việc gia hạn cần có sự đồng thuận từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên.
Tới nay, EU đã áp đặt tổng cộng 17 gói trừng phạt nhằm vào Nga.
Theo TASS, The Guardian
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.