Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận với Nghị viện châu Âu về nới lỏng quy định liên quan đến dự trữ khí đốt nhằm ngăn chặn tình trạng giá khí đốt tăng đột biến.
Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đồng thuận về đề xuất sửa đổi quy định dự trữ khí đốt, qua đó gia hạn chương trình này đến ngày 31-12-2027, thay vì sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2025, theo RBC-Ukraine ngày 25-6.
Động thái sửa đổi kể trên nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đối với EU trước tình hình giá cả biến động liên quan đến những bất ổn địa chính trị ở thời điểm hiện tại.
EU áp dụng quy định về dự trữ khí đốt từ năm 2022, sau khi Nga giảm nguồn cung, khiến giá khí đốt tăng vọt trên khắp châu Âu, nhằm bảo đảm các quốc gia thành viên có đủ nhiên liệu cho mùa đông.
Hồi tháng 4, EU đã ủng hộ kế hoạch nới lỏng những quy định về dự trữ khí đốt trước mùa đông. Trước đó, các quốc gia thành viên khối này được yêu cầu phải nâng công suất dự trữ khí đốt lên mức 90% trước ngày 1-11. Tuy nhiên, thời hạn này đã làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ giá khí đốt tăng cao.
Theo thỏa thuận hiện tại, các quốc gia EU có thể đạt mục tiêu dự trữ 90% khí đốt trong khoảng thời gian từ ngày 1-10 đến ngày 1-12, tức thêm 1 tháng so với quy định ban đầu.
Bộ trưởng Công nghiệp Ba Lan Marzena Czarnecka đánh giá, thỏa thuận là một chiến thắng chiến lược đối với chủ quyền năng lượng và khả năng phục hồi của châu Âu trước những biến động trên thị trường khí đốt. Bằng cách bảo đảm đủ lượng khí đốt dự trữ trước mùa đông, châu Âu có thể bảo vệ công dân và doanh nghiệp trước những cú sốc giá cả và tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Thỏa thuận cũng sẽ giúp các quốc gia thành viên EU phản ứng nhanh chóng với những biến động và tận dụng các điều kiện mua tốt nhất, đồng thời, bảo đảm an ninh nguồn cung khí đốt và hoạt động của thị trường nội khối.
Nhờ các mục tiêu dự trữ khí đốt được thiết lập năm 2022, tình hình an ninh năng lượng của châu Âu nhìn chung đã được cải thiện kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Các cơ sở dự trữ khí đốt cung cấp 30% lượng khí đốt tiêu thụ của EU trong những tháng mùa đông. Hơn nữa, các cơ sở ngầm được lấp đầy có thể giúp cung cấp thêm khí đốt trong trường hợp nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung bị gián đoạn.
(Theo RBC-Ukraine, European Council)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.