Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Nhóm phóng viên| 23/05/2021 16:07

(HNMO) - Ngày 23-5, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Hoàng Mai.

Đoàn đã kiểm tra tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử quận Hoàng Mai, hai điểm bầu cử gồm: Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trần Phú; khu vực bỏ phiếu số 9, phường Yên Sở.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, toàn quận có gần 300.000 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 190 khu vực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu cũng như trên toàn quận được chuẩn bị chu đáo. Quận đã lên phương án chi tiết các biện pháp chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, do đó, cử tri đã hân hoan, nô nức đi thực hiện nghĩa vụ của cử tri.

Đồng chí cũng biểu dương và đánh giá cao quận Hoàng Mai đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trang trí, khánh tiết tại các điểm bầu cử cũng được quận thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bầu cử. Ngay sau khi thời gian bầu cử kết thúc, phải tiến hành kiểm phiếu, báo cáo theo quy định.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn thị xã Sơn Tây, làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, trước ngày bầu cử, thị xã nắm bắt chặt chẽ tình hình thực hiện công tác bầu cử tại các xã, phường để kịp thời triển khai những biện pháp xử lý vấn đề phát sinh. So với các kỳ bầu cử trước, đợt bầu cử lần này được thực hiện tốt hơn, đặc biệt là có chế độ báo cáo bằng hình ảnh thông qua mạng xã hội Zalo, nên các đơn vị thực hiện các công việc kịp thời, đầy đủ, tuân thủ nghiêm quy định về bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thành phố và thị xã.

Tuy nhiên, ghi nhận tại các đơn vị bầu cử cho thấy tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Tính đến 14h, tỷ lệ cử tri đi bầu tại thị xã trung bình đạt 103.940/120.722 (tương đương 86,1%); có 28/136 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá công tác bầu cử trên địa bàn thành phố nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng đều thực hiện tốt "nhiệm vụ kép". Đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý thị xã Sơn Tây cần tập trung bám sát cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các cử tri trên địa bàn thị xã tích cực tham gia bỏ phiếu sớm, đẩy nhanh thời gian hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Mặc dù tính đến 14h30 ngày 23-5, thị xã Sơn Tây chưa xuất hiện tình huống khẩn cấp liên quan đến công tác phòng dịch nhưng thị xã cũng cần lưu ý và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch, có phương án dự phòng để người dân yên tâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội toàn dân đi bầu cử.

* Cũng trong chiều 23-5, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đoàn kiểm tra thành phố trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, trang trí và tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, đặc biệt, đảm bảo đúng hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định. Đồng thời, động viên, khích lệ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban bầu cử phường và các đồng chí thành viên Tổ bầu cử cần giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, phấn đấu thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lê Hồng Sơn đi kiểm tra thực tế tại một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Quốc Oai vào sáng 23-5. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại Quốc Oai.

Qua kiểm tra thực tế tại một số điểm bầu cử thuộc xã Cấn Hữu, Nghĩa Hương…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao công tác bầu cử tại huyện Quốc Oai. Các điểm bầu cử đã tạo được không khí phấn khởi cho cử tri. Cử tri đến bầu cử có tinh thần vui tươi, phấn khởi, ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đảm bảo phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Quốc Oai Nguyễn Hữu Vĩnh cho biết: Đến 9h30, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn huyện đạt 62,6%. Các tổ bầu cử thực hiện theo đúng kịch bản trong ngày bầu cử, thông báo rộng rãi để cử tri thực hiện việc đi bầu cử đúng quy định, không để tập trung quá đông người vào một thời điểm tại khu vực bỏ phiếu. Tại tất cả khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra.

*Kiểm tra tại huyện Gia Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được triển khai đúng luật, an toàn, phát huy quyền làm chủ của cử tri.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Gia Lâm.

Thông qua báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, huyện Gia Lâm đã đạt tỷ lệ gần 80% cử tri đi bầu, cho thấy huyện đã thực hiện tốt công tác bầu cử, người dân tích cực tham gia ngày hội lớn.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cũng đánh giá cao công tác chỉ đạo, giải quyết tốt việc bảo đảm phòng, chống dịch. Tất cả 189 điểm bầu cử đều có phương án chi tiết cho công tác phòng, chống dịch, trong đó có 6 điểm đang phải thực hiện cách ly, có điểm mới từ hôm qua, nhưng đã có phương án giải quyết để các cử tri đi bầu cử. Đồng chí cũng nhắc nhở các tổ bầu cử tiếp tục tập trung, cố gắng thực hiện, hoàn thành thắng lợi công tác bầu cử.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong ngày bầu cử được giữ vững và bảo đảm ổn định. Công tác an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu an toàn. Riêng 4 khu vực bỏ phiếu của xã Kim Sơn, 1 khu vực của xã Đặng Xá và 1 khu vực cách ly tập trung của thị trấn Trâu Quỳ được cấp 1 hòm phiếu chính, 2 hòm phiếu phụ.

Đặc biệt, tại xã Kim Sơn, nơi có 4 thôn đang trong tình trạng bị cách ly 1 phần và toàn phần, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Thắng cho biết, toàn xã có hơn 10.660 cử tri với 9 điểm bỏ phiếu. Xã có 114 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung, 242 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Với thôn Ninh Quý Bắc, nơi có 1.956 cử tri sẽ được thực hiện bỏ phiếu tập trung. Các nhân viên sẽ thông báo đến từng nhà để cử tri ra bầu cử. Tất cả nhân viên đều mặc trang phục bảo hộ y tế, kết thúc bầu cử sẽ được về nghỉ, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày.

Tính đến 11h00, huyện Gia Lâm đã đạt 77,86% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó có một số xã là Dương Hà, Đình Xuyên, Trung Màu, Phù Đổng đạt tỷ lệ trên 90%. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.