Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng động viên nông dân sản xuất vụ xuân

Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành| 19/02/2021 11:12

(HNMO) -  Sáng 19-2, tiếp tục chương trình động viên nhân dân phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã thăm và làm việc tại huyện Thạch Thất.

Tham gia đoàn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra sản xuất nông nghiệp đầu năm tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

Mở đầu chuyến công tác, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã xuống đồng động viên nông dân tại cánh đồng xã Dị Nậu. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đứng máy cấy lúa trên thửa ruộng rộng lớn - thành quả của công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ (ảnh trên), Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đứng máy cấy, động viên nông dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất sản xuất đầu năm.

Trò chuyện thân tình với bà con nông dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng khi biết, từ nhiều năm nay, bên cạnh đẩy mạnh phát triển làng nghề, xã Dị Nậu vẫn duy trì và không ngừng đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp; chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Trong đó, nhờ ứng dụng cấy máy, nông dân xã Dị Nậu tiết kiệm được 50% chi phí cấy và tăng năng suất được khoảng 50kg thóc/sào.

Mừng tuổi cho bà con nông dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn, bà con phấn đấu cấy xong vụ xuân ngay trong tháng 2-2021 để tranh thủ điều kiện thời tiết cho cây lúa phát triển. Bí thư Thành ủy chúc bà con một vụ mùa bội thu, đồng thời tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cùng thành phố thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà cho nông dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

Bà con nông dân xã Dị Nậu bày tỏ niềm vui khi được lãnh đạo thành phố động viên, chúc Tết ngay trên cánh đồng quê hương. Bà Nguyễn Thị Nghiên, Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Hữu Luân (thôn Hòa Bình và thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu) cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành gieo cấy vụ xuân ngay trong tháng 2-2021 như đề nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Bàn giải pháp xử lý những vướng mắc

Tiếp theo, đoàn đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thạch Thất về tình hình thực hiện “nhiệm vụ kép” và giải quyết các kiến nghị liên quan.

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên cho biết, năm 2020, cùng với khống chế, không để dịch Covid-19 lây lan, huyện Thạch Thất đã lãnh đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng; triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/19 chỉ tiêu, cơ bản hoàn thành 3/19 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 15,12%; thu ngân sách đạt trên 843 tỷ đồng, bằng 108% dự toán và tăng 17% so với năm 2019. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện đã quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, huyện đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ xuân bảo đảm khung thời vụ; đã gieo trồng được 5.143,5ha cây trồng, trong đó diện tích lúa đạt 50%. Huyện phấn đấu hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy lúa trong tháng 2-2021.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát, không có ca F0, có 17 trường hợp F1 đều được cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm 17/17 cho kết quả âm tính; 249 trường hợp F2, đến nay chỉ còn 4 trường hợp theo dõi tại nhà. Huyện Thạch Thất cũng đã lập danh sách theo dõi sức khỏe đối với 843 trường hợp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan thành phố đã trao đổi, đánh giá những hạn chế, khó khăn, tiềm năng, lợi thế của huyện, đặc biệt là làm rõ các kiến nghị của huyện Thạch Thất. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Trong đó, nhất trí với các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cùng với huyện Thạch Thất để giải quyết. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Thạch Thất cần xác định đúng tiềm năng, cơ hội để phát triển, đó là tập trung cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển công nghiệp, xây dựng những thương hiệu mạnh gắn bó và đóng vai trò phụ trợ cho các doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phát triển làng nghề gắn với thương mại, du lịch

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt trong năm 2020, có nhiều dấu ấn, thành công khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế tăng trưởng hai con số, thu ngân sách vượt dự toán được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Nhấn mạnh huyện Thạch Thất là vùng đất có bề dày lịch sử, thấm đẫm văn hóa xứ Đoài, có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là về phát triển kinh tế làng nghề, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện phải bám sát vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bắt tay ngay vào triển khai công tác, đặc biệt là giải quyết những vấn đề “quốc kế dân sinh”.

Trao đổi về những vấn đề huyện kiến nghị, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố rà soát, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể về thời hạn và cơ quan, đơn vị phụ trách. Trong đó, lưu ý tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch chung của huyện, quy hoạch chi tiết thị trấn Liên Quan, các di tích văn hóa như chùa Tây Phương để tạo cơ sở thu hút đầu tư, đô thị hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch... Đối với các kiến nghị về phát triển hạ tầng, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện lập danh mục theo thứ tự ưu tiên để báo cáo thành phố tạo điều kiện; đồng thời chủ động lên kế hoạch đầu tư thực hiện.

Lưu ý những nhiệm vụ quan trọng đang đặt ra, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong năm 2021, Huyện ủy Thạch Thất chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ cho người dân, phấn đấu xong trong 6 tháng đầu năm; hoàn thành nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai…

Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế làng nghề của huyện, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Huyện ủy Thạch Thất sớm xây dựng đề án riêng về lĩnh vực này; trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt của kinh tế làng nghề từ quản trị, lao động, ứng dụng công nghệ thông tin... Bí thư Thành ủy gợi ý huyện Thạch Thất xây dựng một trung tâm thương mại có sức hút mạnh trong vùng, vừa kết hợp giới thiệu sản phẩm, phát triển kinh doanh, thu hút khách du lịch... Tất cả phải phấn đấu để trong thập kỷ mới, làng nghề huyện Thạch Thất phải khác, vừa đổi mới hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, vừa xanh, sạch, đẹp; gắn phát triển làng nghề với thương mại và du lịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất.

Để thực hiện những mục tiêu này, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Huyện ủy Thạch Thất phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây thực sự là khâu then chốt của then chốt; tập trung đào tạo bằng được đội ngũ cán bộ đủ tầm, có năng lực trình độ, nhất là có tư duy, tầm nhìn, khát vọng tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng huyện Thạch Thất thật sự giàu, mạnh và đẹp.

“Thạch Thất phải hướng tới mục tiêu có mặt trong “câu lạc bộ 10 nghìn tỷ” chứ không chỉ là 1 nghìn tỷ đồng như hiện nay, vì tôi thấy huyện rất mạnh, có tiềm năng rất lớn, chắc chắn có thể làm được”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thạch Thất lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông, đạt kết quả toàn diện và tốt hơn năm 2020.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trồng cây đầu năm tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng động viên nông dân sản xuất vụ xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.