Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Ban liên lạc Trung đoàn Thủ đô

Thanh Hà - Ảnh: Quang Thái| 17/12/2021 11:12

(HNMO) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và 75 năm Ngày thành lập Trung đoàn Thủ đô (6/1/1947 - 6/1/2022), sáng 17-12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp đại diện Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao thư, chúc mừng đại diện Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất của lãnh đạo thành phố tới các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô và gia đình.

Nhấn mạnh những đóng góp của Trung đoàn Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, ra đời trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng ác liệt, Trung đoàn Thủ đô đã sẵn sàng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” với thực dân Pháp mùa đông năm 1946. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch 60 ngày đêm trong thành phố, Trung đoàn đã thực hiện cuộc lui quân thần kỳ đêm 17-2-1947.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Trung đoàn Thủ đô đã có những đóng góp to lớn, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn Thủ đô đã tham gia 13 chiến dịch lớn như: Việt Bắc - Thu Đông 1947; Lê Hồng Phong - Phố Lu năm 1950; Biên giới năm 1950. Sau đó về đồng bằng, Trung đoàn Thủ đô đã tham gia chiến dịch Trung du 1951; Hoàng Hoa Thám, Quảng Ninh, Hòa Bình; Tây Bắc cuối năm 1952; chiến dịch Lào - giải phóng Sầm Nưa năm 1953; đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 góp phần quan trọng giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954.

Ghi nhận đóng góp, những chiến công vẻ vang của Trung đoàn Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang liên khu I”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn Thủ đô đã tham gia 3 chiến dịch lớn góp phần giải phóng miền Nam, như Khe Sanh năm 1968; chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971; chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972.

Ghi nhận những đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn Thủ đô được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý lần 2 “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sau giải phóng miền Nam, Trung đoàn Thủ đô được rút ra đóng quân trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Trung đoàn đã và đang tiến bước trên con đường tiến lên hiện đại, tinh nhuệ, xứng đáng với bề dày lịch sử, truyền thống vẻ vang.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng quá khứ hào hùng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, hăng hái chiến đấu trước quân thù và tâm huyết của các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô hôm nay”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Về phía thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn động viên, hỗ trợ Trung đoàn biên soạn và phát hành cuốn sách “Trung đoàn Thủ đô anh hùng ngày về vinh quang” năm 2014; sách ảnh “Trung đoàn Thủ đô anh hùng 70 năm làm theo lời Bác”…

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Thủ đô, gần 200 cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô tiếp tục có những cống hiến xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại diện ban liên lạc, ông Hoàng Kim Hiên, 82 tuổi, Trưởng ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã quan tâm, ủng hộ các hoạt động của ban liên lạc, của lực lượng cựu chiến binh trong thời gian qua…

* Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và 75 năm Ngày thành lập Trung đoàn Thủ đô (6/1/1947 - 6/1/2022), ngày 15-12, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.

Trong thư có đoạn: "Ra đời trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng ác liệt, các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô đã sẵn sàng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và lập nên những chiến công oanh liệt để bảo vệ Thủ đô và đất nước. Những đóng góp của các bác trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam; ghi dấu ấn trang sử vẻ vang chói lọi của Thủ đô văn hiến, anh hùng".

“Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng quá khứ hào hùng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, trung kiên, hăng hái chiến đấu trước quân thù và tâm huyết của các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô hôm nay. Tiếp bước các thế hệ cán bộ đi trước, lớp cán bộ đảng viên hôm nay đã, đang kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Lãnh đạo thành phố mong muốn bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của mình, các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp kiến thiết Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Ban liên lạc Trung đoàn Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.