Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng giáo phận Hưng Hóa

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 18/12/2019 16:53

(HNMO) - Chiều 18-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây) nhân dịp lễ Giáng sinh 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây) nhân dịp lễ Giáng sinh 2019.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị linh mục, tu sĩ  và bà con giáo dân thuộc giáo phận Hưng Hóa với một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Theo đó, GRDP của thành phố ước tăng 7,46%, đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 264.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 17,5 tỷ USD, tăng 25,8%.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, khách du lịch tới Hà Nội đạt mức 29 triệu lượt, tăng 10,1%. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 355/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

“Những kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo Thủ đô nói chung và giáo phận Hưng Hóa nói riêng”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp thiết thực của các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong công cuộc xây dựng Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, với tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước”, các vị linh mục, tu sĩ trong giáo phận Hưng Hóa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân cùng chung sức, chung lòng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đóng góp tích cực hơn nữa để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Giám mục Gioan Vũ Tất, đại diện giáo phận Hưng Hóa trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, giúp đỡ Giáo phận Hưng Hóa điều hành mọi công việc tốt đẹp. Tòa Giám mục cùng các giáo dân sẽ tiếp tục góp phần phát triển Thủ đô và đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng giáo phận Hưng Hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.