Hà Nội kết nối

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Nghiêm Ý - Vân Trang 13/09/2023 - 16:58

Ngày 13-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2023).

ngh.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh… dự lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã ôn lại dấu son rực rỡ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn tự hào về người con ưu tú - Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học, quân sự tài năng, uyên bác, một vị lãnh đạo tâm huyết, mẫu mực, là tấm gương sáng về phong cách, đạo đức cách mạng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta mãi mãi biết ơn công lao to lớn, nguyện noi gương Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa và các vị cách mạng tiền bối, ra sức học tập, sáng tạo trong công tác, lao động, góp phần vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng và Nhà nước tặng thưởng Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa nhiều huân chương, giải thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương Hồ Chí Minh và Giải thưởng Hồ Chí Minh".

Sáng cùng ngày, các đại biểu cũng đến viếng, dâng hương, hoa và dành phút tưởng niệm tại khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

354677.jpg
Trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Trước đó, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Nhà khoa học - quân sự tài năng, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022-2023 và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa….

Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13-9-1913, tại làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình, nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông là con của một gia đình nhà giáo giàu tinh thần yêu nước, lòng nhân ái. Ngay từ nhỏ, Phạm Quang Lễ đã thể hiện tố chất thông minh, ý chí học tập thành tài.

Với 51 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Phạm Quang Lễ gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng và dân tộc. Từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong và ngoài quân đội, dù ở cương vị công tác nào, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đều cho thấy bản thân là một nhà khoa học - quân sự tài năng, xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.