Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiều bào Thái Lan và Hàn Quốc trao tặng 704 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quỳnh Dương| 27/04/2020 12:31

(HNMO) - Ngày 27-4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi đã thay mặt trao số tiền quyên góp của Hội người Việt Nam toàn Thái là 638 triệu đồng và của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) là 66 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi trao tặng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, dù cuộc sống phải đối mặt với nhiều khó khăn, song cộng đồng người Việt ở Thái Lan và Hàn Quốc vẫn quyên góp tiền bạc, vật chất để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Không chỉ bà con ở Thái Lan và Hàn Quốc, từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chương trình vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ngày 17-3, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đã hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, hành động của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và Hàn Quốc thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân tương ái" của bà con người Việt Nam ở nước ngoài và dân tộc Việt Nam nói chung cùng đồng lòng, sát cánh với nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu chống dịch Covid-19.

Đến ngày 26-4, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, có 25 tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài từ 14 địa bàn quyên góp, ủng hộ gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với số tiền quyên góp lên đến gần 33 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế khác.

Những đóng góp vô cùng thiết thực và quý báu, kịp thời của bà con khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiều bào Thái Lan và Hàn Quốc trao tặng 704 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.