Chính trị

Khánh thành “Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”

Nguyệt Ánh 21/10/2023 - 19:03

Công trình đưa vào sử dụng đem lại cảm hứng và cách tiếp cận mới với dữ liệu truyền thống lịch sử, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong thiếu nhi và mọi người dân đất nước Việt Nam.

1(2).jpg
Khánh thành “Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”

Chiều 21-10, Cung Thiếu nhi Hà Nội (Thành đoàn Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành “Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”.

Tham dự chương trình có đại diện gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố Hà Nội; các nhà nghiên cứu lịch sử; nguyên lãnh đạo, cán bộ Cung Thiếu nhi Hà Nội các thời kỳ…

2(1).jpg
Đại biểu tham quan khu nhà truyền thống Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Hơn 70 năm về trước, ngày 6-3-1946, tại địa chỉ 38 Lý Thái Tổ (nằm trong khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội ngày nay), Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện Chính phủ Pháp đã ký kết Hiệp định Sơ bộ. Đây là bản điều ước quốc tế song phương đầu tiên mà Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký kết với nước ngoài, là mốc son chói lọi, kỳ tích khởi đầu quá trình phát triển của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.

Với mong muốn khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, Phó Giám đốc phụ trách Cung thiếu nhi Hà Nội Võ Thị Thanh Diệp và các cộng sự đã xây dựng ý tưởng và thực hiện dự án “Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”.

3(1).jpg
Tặng hoa tri ân các gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội Võ Thị Thanh Diệp, cho biết: Công trình được hoàn thành bởi sự chung tay góp sức của các tập thể, tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp. Qua đó thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ ngày nay đối với những đóng góp, hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc của các thế hệ đi trước.

Chương trình là sự kết hợp 2 mục tiêu, tự hào truyền thống lịch sử và hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia. Công trình có 3 hạng mục: Công trình đá ghi dấu kỳ tích, công trình số cổng tham quan thực tế ảo, sưu tầm và tái hiện nội thất căn phòng Bác Hồ đã làm việc.

4(1).jpg
Khởi động Bộ giải pháp chuyển đối số của Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Trong chương trình, Ban tổ chức khai trương "Phòng truyền thống công nghệ thực tế ảo VR - Bác Hồ với thiếu nhi"; khánh thành “Công trình tôn vinh ký tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”; khởi động Bộ giải pháp chuyển đối số của Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ riêng với Cung Thiếu nhi Hà Nội mà còn đối với Thủ đô Hà Nội và cả nước, qua đó thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Công trình đưa vào sử dụng đem lại cảm hứng và cách tiếp cận mới với dữ liệu truyền thống lịch sử, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong thiếu nhi và mọi người dân đất nước Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành “Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.