Thế giới

Mỹ - Iran kết thúc vòng đàm phán thứ 4 về hạt nhân tại Oman

Quỳnh Dương 11/05/2025 - 22:31

Cuộc đàm phán mới được nối lại giữa Iran và Mỹ để giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Oman tối 11-5 (theo giờ Việt Nam).

iran-dam-phan.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại cuộc đàm phán. Ảnh: ISNA

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và đặc phái viên Trung Đông của Trump là Steve Witkoff đã tổ chức vòng đàm phán thứ tư tại Muscat thông qua các nhà trung gian Oman, mặc dù Washington đã công khai đưa ra lập trường cứng rắn mà các quan chức Iran cho rằng sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán.

Kết thúc cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, vòng đàm phán gián tiếp "rất khó khăn nhưng hữu ích để hiểu rõ hơn về lập trường của nhau". Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông nói thêm rằng, thời gian và địa điểm của cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được Oman công bố.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, các cuộc thảo luận "trực tiếp và gián tiếp" đã kéo dài hơn 3 giờ. "Chúng tôi rất vui mừng trước kết quả của ngày hôm nay và mong chờ cuộc họp tiếp theo, sẽ diễn ra trong tương lai gần", vị quan chức này cho biết.

Mặc dù Tehran và Washington đều tuyên bố mong muốn giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ bằng biện pháp ngoại giao nhưng vẫn chia rẽ sâu sắc về một số ranh giới đỏ phải vượt qua để đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới và ngăn chặn hành động quân sự trong tương lai.

Trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khởi hành đến Muscat, ông đã nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng "Iran có lập trường rõ ràng dựa trên các nguyên tắc rõ ràng. Nếu mục tiêu của Mỹ là tước đi các quyền trong lĩnh vực hạt nhân của Iran thì Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nhóm chuyên gia của Iran đã có mặt tại Oman và sẽ được tham vấn nếu cần thiết".

Theo các quan chức Iran, Tehran sẵn sàng đàm phán một số hạn chế đối với hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng việc chấm dứt chương trình làm giàu hoặc giao nộp kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình nằm trong số "những ranh giới đỏ của Iran không thể thỏa hiệp". Tehran cũng đang chuẩn bị kịch bản để ứng phó cho giai đoạn tiếp theo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.

Trong khi đó, đặc phái viên Steve Witkoff tuyên bố với báo chí rằng, lằn ranh đỏ của Washington là: "Không làm giàu uranium”. Điều đó đòi hỏi phải tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz, Fordow và Isfahan. Nếu cuộc đàm phán không đạt kết quả, Mỹ sẽ đi theo con đường khác.

Dù Iran luôn khẳng định việc làm giàu uranium chỉ vì mục đích hòa bình, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã cảnh báo vào tháng trước rằng, Iran "không còn xa" việc sở hữu bom hạt nhân.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Iran nếu biện pháp ngoại giao thất bại, sẽ tới Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày ngày 13 đến 16-5.

Theo ISNA, CNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ - Iran kết thúc vòng đàm phán thứ 4 về hạt nhân tại Oman

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.