Xã hội

Khám phá 1.577 vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm

Chu Dũng 07/07/2023 - 19:00

Ngày 7-7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội).

z4495764523238_031dd5e02f2d993ef2d7c2638c5994c8.jpeg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Công an thành phố, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của tội phạm hình sự, luôn làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời phát hiện những vấn để nổi, phức tạp về hình sự để tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm hình sự, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, đồng thời, chấp hành nghiêm túc pháp luật trong điều tra, bắt giữ, xử lý, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp kiềm chế làm giảm 4,6% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2022; điều tra, khám phá 1.577 vụ, bắt giữ 3.405 đối tượng, trong đó có 168 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự  tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám phá 1.577 vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.