Tài chính

Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 19/02/2024 - 11:26

Sáng 19-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

khai-truong-chung-khoan.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2023, kinh tế Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 5,05%, thu ngân sách nhà nước trong điều kiện khó khăn vẫn vượt dự toán 8,1%. Tất cả chỉ tiêu về nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài đều được kiểm soát dưới mức an toàn, được Quốc hội cho phép. Chỉ số lạm phát, các cân đối vĩ mô được giữ vững.

“Qua đó, thị trường chứng khoán năm 2023 trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục phát triển bền vững. Đây không chỉ là nhận định của Bộ Tài chính, mà nhận định chung của thị trường từ nhiều góc độ khác nhau, từ các thành viên trên thị trường, chuyên gia, nhiều tổ chức nước ngoài”, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chi, thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển đúng hướng, thượng tôn pháp luật, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan khác nhau. Nhiều điểm sáng của thị trường chứng khoán trong năm 2023 giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, qua đó thị trường chứng khoán vẫn là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tham gia trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, thành viên thị trường, nhà đầu tư, tổ chức, chuyên gia có sự tham gia thị trường, giúp năm 2023 đạt được những thành tích quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát các khuôn khổ pháp lý, trực tiếp là Luật Chứng khoán; triển khai mọi giải pháp duy trì hệ thống thị trường, giao dịch, thanh toán vận hành ổn định, an toàn; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong giám sát, phát hiện xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm quy định pháp luật đối với thị trường chứng khoán, đảm bảo không chủ thể nào bị ảnh hưởng, bị trục lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Đồng thời, cần thông tin, truyền thông một cách minh bạch về thị trường chứng khoán đến công chúng, nhà đầu tư nhanh nhất, chính xác nhất, với niềm tin năm 2024, phát triển ổn định trên nền tảng kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích cho tất cả chủ thể, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam kết phiên năm 2023 với chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đến 29-12-2023 đạt khoảng 4,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,4%. Trong năm 2023, HOSE đã tổ chức 249 phiên giao dịch thành công với tổng khối lượng giao dịch hơn 193 tỷ chứng khoán, tương ứng giá trị giao dịch gần 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 12% về khối lượng nhưng giảm 11% về giá trị giao dịch so với năm 2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.