Sáng qua, 23/2, nhiều khách hàng ùn ùn kéo đến những ngân hàng có mức lãi suất thấp để rút tiền tiết kiệm chuyển sang nhà băng khác. Tình trạng trên khiến cho nhiều ngân hàng phải tìm cách níu khách hàng bằng cách đưa ra mức lãi suất thỏa thuận mới cạnh tranh hơn.
Anh Hoàng, gửi 2 tỷ đồng tại Ngân hàng Á Châu (ACB), kỳ hạn 3 tháng sáng nay quyết định rút tiền để đem sang gửi ở ngân hàng khác với mức lãi suất thỏa thuận lên tới 1,3%/tháng, cao hơn nhiều so với mức lãi mới được điều chỉnh ở ACB là 0,76%/tháng. Không chỉ anh Hoàng, nhiều khách hàng sáng nay cùng quyết định rút tiền để chuyển sang nhà băng khác có mức lãi suất cao hơn.
Đích nhắm của nhiều người có lượng tiền lớn là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) do nhà băng này có mức lãi suất ngắn ngày (từ 1 ngày đến 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần...) dao động từ 0,45-0,8% một tháng, tức 5,4-9,6% mỗi năm. Những kỳ hạn khác lãi suất cũng khá cao. Ngân hàng Việt Á cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều khách hàng sau đợt điều chỉnh lãi suất mới.
Cùng trong sáng nay, biểu lãi suất được điều chỉnh mới của Ngân hàng An Bình (ABBank) và Đông Á có hiệu lực. Đây là lần thứ 3 Đông Á nâng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tính từ đầu năm 2008. Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của khách hàng được nâng lên mức 13,56%/năm. Giám đốc khối khách hàng cá nhân ABBank Đàm Thế Thái cho biết, mức lãi mới cho kỳ hạn 3 tháng là 1,05%/tháng, tức 12,6%/năm. Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 1,1%/tháng, tương đương 13,2%/năm và 1,15%/tháng, tức 13,8%/năm. |
Theo ghi nhận của PV, lượng khách hàng đến giao dịch ở các ngân hàng sáng nay đông hơn hẳn so với ngày thường, dù là ngày nghỉ. Trong đó, nhiều người đến để rút tiền. Những nhà băng lớn như ACB, Sacombank, Đông Á... có lượng khách rút tiền đông nhất do mức lãi suất mới không theo kịp nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ khác đang "khát vốn". Lượng người rút tiền quá đông nên nhiều nhà băng phải khất khách hàng và hứa sẽ giải quyết vào đầu tuần tới.
Trao đổi chiều nay, lãnh đạo nhiều ngân hàng thừa nhận, lượng người giao dịch rút tiền sáng nay tăng đột biến so với ngày thường. Tuy nhiên, người đến rút đa số là khách hàng nhỏ lẻ, lượng tiền không đáng kể. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận, chính cơn khát tiền đồng đã đẩy các ngân hàng vào cuộc đua tăng lãi suất nhằm gia tăng huy động, đồng thời níu chân khách hàng khỏi dịch chuyển sang nhà băng khác, đặc biệt là những khách hàng lớn.
Cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng vô tình gây ra tình trạng "té nước theo mưa" khi nhiều khách hàng lớn gây sức ép buộc ngân hàng phải tăng lãi suất cho bằng nhà băng khác nếu không muốn họ thay đổi quyết định.
Sáng nay, nhiều ngân hàng đã chỉ đạo nhân viên tín dụng tìm hiểu rõ lý do khách hàng rút tiền, đồng thời thỏa thuận mức lãi suất mới không thua kém gì những ngân hàng khác cho những người gửi tiền số lượng lớn, 10 tỷ đồng trở lên.
Theo VnE
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.