Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kéo giảm 10,8% vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020

Tiến Thành| 21/01/2022 11:03

(HNMO) - Sáng 21-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong năm 2021, Công an Thủ đô đã kiềm chế, kéo giảm 472 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tỷ lệ 10,8% so với năm 2020), đạt mục tiêu Bộ Công an đề ra. Trong đó, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,6%, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,1%, đều đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra...

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, triệt phá 144 ổ mại dâm, bắt giữ 613 đối tượng; xử lý hình sự 135 vụ, 161 đối tượng (đạt 113% chỉ tiêu). Về công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy, năm 2021, các cơ sở cai nghiện đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho 1.111 người (đạt 123,4% chỉ tiêu); tiếp nhận 1.798 người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 1.362 người, đạt 123,8% chỉ tiêu năm, tăng 187 người so với năm 2020.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng tuy giảm về số vụ nhưng chủ yếu vẫn là các vụ giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn bột phát trong nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn (xảy ra 28 vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở địa bàn nông thôn, chiếm 60,8% tổng số vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra toàn thành phố)…

Về công tác trọng tâm năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 thành phố chú trọng nhận diện tội phạm, cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2021, đồng thời, lựa chọn và tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị các ban, ngành chức năng, Ban Chỉ đạo 138 các cấp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, cư trú, quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

“Các địa phương cần xác định phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền, từ đó vào cuộc đồng bộ để tạo chuyển biến thực chất, không nên “khoán trắng” cho lực lượng công an cơ sở”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự gắn với thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Nhân dịp này, 30 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2021 đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kéo giảm 10,8% vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.