Thế giới

Ít nhất 133 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall, Nga

Quỳnh Dương 24/03/2024 11:26

Ngày 24-3, các hãng tin của Nga cho biết, Thống đốc khu vực Mátxcơva Andrey Vorobyov tuyên bố, chiến dịch giải cứu tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm trong đống đổ nát ở khán phòng hòa nhạc sẽ tiếp tục được triển khai. Các đơn vị cứu hộ cần thêm thời gian để dọn sạch hoàn toàn đống đổ nát tại hiện trường.

20240324_103629.jpg
Công việc tìm kiếm trong đống đổ nát vẫn tiếp tục.

Ông Andrey Vorobyov cho biết, các nhóm hỗ trợ khẩn cấp ​​sẽ phải đục tường của trung tâm thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận địa điểm bị nhóm khủng bố phá hủy. Lực lượng cứu hộ đã phải đào bới thủ công đống đổ nát của phòng hòa nhạc vì nhiều phần đã bị phá hủy nặng nề đến mức không thể sử dụng máy móc hạng nặng.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin đã chỉ đạo xác định danh tính tất cả du khách và nhân viên trong phòng hòa nhạc đã giúp đỡ các nạn nhân thoát khỏi những kẻ tấn công. Ủy ban đang lên kế hoạch trao tặng các giải thưởng cho những thường dân dũng cảm.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã cập nhật danh sách các nạn nhân được xác định trong vụ tấn công khủng bố. Đến nay, cơ quan này đã xác định được danh tính 29 người thiệt mạng tại phòng hòa nhạc. Số nạn nhân thiệt mạng được cập nhật sáng ngày 24-3 là 133 người, hơn 150 người khác bị thương.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cảm ơn các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn về vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường.

Cùng ngày, Nga tiếp tục công bố những hình ảnh trong khán phòng hòa nhạc Crocus City Hall bị tàn phá nặng nề bởi cuộc tấn công khủng bố.

20240324_103652.jpg
20240324_103714.jpg
20240324_101623.jpg
20240324_101550.jpg
20240324_101527.jpg
20240324_101441.jpg
20240324_101413.jpg
20240324_101346.jpg
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 133 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall, Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.