Xã hội

Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa chương trình an sinh xã hội

Vũ Thủy 29/02/2024 11:23

Sáng 29-2, tiếp tục giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 08), Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình trên tại huyện Thường Tín.

Tham gia Đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và một số sở, ngành của thành phố.

2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ báo cáo tại buổi giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, Chương trình số 08 của Thành ủy đã được huyện tổ chức triển khai nghiêm túc gắn với trách nhiệm chuyên môn cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực trong toàn huyện. Các nhóm tiêu chí đều cơ bản hoàn thành; huyện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Vì thế, về phát triển hệ thống an sinh xã hội, đến nay tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn đã còn 0,4% (hoàn thành chỉ tiêu); tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm đạt 77,2% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 23 hộ (chiếm tỷ lệ 0,03%, đạt dưới 1% theo chuẩn mới của thành phố).

Huyện đã hoàn thành và tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% người thuộc diện bảo trợ được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ BHYT theo quy định. Duy trì 100% cá nhân, hộ gia đình gặp rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được trợ giúp đột xuất kịp thời. Duy trì 100% học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí.

3.jpg
Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại hội nghị.

Về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm đảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năm 2022, đã giải quyết việc làm cho trên 3.900 lao động. Năm 2023 giải quyết việc làm cho 3.928 (đạt 106% kế hoạch giao). Công tác đào tạo nghề được triển khai nhiều nội dung, đặc biệt quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, dạy nghề miễn phí cho con em đối tượng chính sách, hộ nghèo, hội viên nông dân.

Cùng với đó, để mở rộng, bao phủ BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả, đến năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,7%, tăng 2,67% so với tháng 12-2022, đạt 98,6% mục tiêu đến cuối năm 2025. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi đến năm 2023 là 21.443 người (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022), đạt 43,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2023 đạt 99,3% mục tiêu đến cuối năm 2025.

Về việc thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, hàng năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Phấn đấu giảm và vượt số hộ nghèo so với chỉ tiêu thành phố giao, hạn chế các hộ tái nghèo với nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng nguồn xã hội hóa của các cấp. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên trong năm; xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân tiếp tục được quan tâm đến. Đến nay, 29/29 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế…

4.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số chỉ tiêu cần tiếp tục nỗ lực thực hiện để hoàn thành; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các chương trình mục tiêu quốc gia và của Thành ủy.

Trong đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị huyện Thường Tín đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tăng số người tham gia BHXH tự nguyện và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH bắt buộc để phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Muốn thực hiện tốt các chỉ tiêu của Chương trình số 08, thời gian tới huyện cần tập trung phát triển kinh tế, tạo cơ sở để nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, đường Vành đai 4 đã khởi công, huyện cần chú trọng phát triển công nghiệp để tạo việc làm cho người dân. Cùng với đó, huyện phải dự báo được diễn biến từ nay đến năm 2025, để duy trì phát triển hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt phải tính đến tình huống bất ngờ, phát sinh để trong mọi tình huống cuộc sống người dân ổn định.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín và lãnh đạo huyện tập trung tốt hơn nữa vào công tác tuyên truyền về vai trò của các cấp uỷ đảng, các tổ chức chính trị xã hội, tạo được niềm tin của người dân; nghiên cứu cơ chế chính sách để tạo nguồn, hành lang pháp lý thực hiện như tạo cho người dân vay vốn sản xuất, thúc đẩy chính sách cụ thể để xóa số hộ nghèo, đảm bảo an sinh.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình số 08 là chương trình quan trọng, rộng lớn, thời gian qua huyện Thường Tín nghiêm túc, trách nhiệm triển khai, thực hiện; hoàn thành 16/27 chỉ tiêu.

Đồng tình với một số tồn tại, vướng mắc của huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần nhận diện đầy đủ hơn và chỉ rõ cách làm phù hợp đối với một số chỉ tiêu đạt thấp như tỷ lệ hỏa táng, bảo hiểm y tế tự nguyện.... Vì thế, trong giải pháp khắc phục, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động để lan tỏa chương trình đến các cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp, nhân dân cùng vào cuộc; tổ chức phân công, phân nhiệm, mời cơ quan chuyên môn vào cuộc tháo gỡ, hỗ trợ cho các đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ về tỷ lệ hỏa táng, tham gia BHXH, phát triển hệ thống y tế, quản lý sau cai nghiện...

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân có ý nghĩa rộng và lớn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện kết hợp, liên thông với các chương trình mục tiêu quốc gia để khai thác nhằm mang lại hiệu quả cao, nhất là công tác bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch... vì huyện có nhiều làng nghề. Những vướng mắc cần kiểm tra, chấn chỉnh, kiến nghị, đề xuất với thành phố chỉ đạo hoàn thành...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa chương trình an sinh xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.