Y tế

Hút thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi 15-24

Thanh Tàu 10/11/2023 - 13:26

Ngày 10-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá dành choc phóng viên, biên tập viên.

385544272.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Mặc dù tỷ lệ sử dụng thuốc lá toàn quốc giảm từ 22,5% năm 2015 xuống 21,7% năm 2020, tuy nhiên gần đây, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh, thiếu niên gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi 15-24.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia cũng nhận định, với sự gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử của thanh, thiếu niên, những kết quả đạt được trong việc giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường gần 10 năm qua có nguy cơ bị phá bỏ.

Nhiều ý kiến đề xuất, cần có những chính sách quyết liệt ngăn chặn sản phẩm thuốc lá mới, trong đó có thuốc lá điện tử. Đặc biệt, cần quan tâm và xây dựng các chiến lược phòng, chống tác hại của hút thuốc lá điện tử, nhất là đối với học sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hút thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi 15-24

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.