Thế giới

Hồng Kông, Thâm Quyến hứng chịu mưa lớn kỷ lục, 83 người bị thương

Dương Thùy 09/09/2023 - 07:22

Mưa xối xả trút xuống Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 8-9, dẫn đến lũ lụt trên diện rộng, nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm, chính quyền đã đóng cửa trường học, yêu cầu người lao động ở nhà.

cdn.tuoitre.vn-thumb_w-1060-471584752817336320-2023-9-8-_2023-09-08t021140z1314014840rc2143ablx08rtrmadp3asia-weather-hongkong-flood-1694191293089363584063.jpg
Đường giao thông bị ngập do mưa lớn ở Hong Kong ngày 8-9. Ảnh: Reuter

Đài Thiên văn Hồng Kông ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong gần 140 năm qua khi mưa (do tàn dư của bão Haikui) liên tục trút xuống đặc khu này kể từ đêm 7-9, khiến 83 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Tính đến sáng 8-9, Cơ quan dịch vụ thoát nước xác nhận hơn 10 nơi ngập úng. 40 đội cứu hộ khẩn cấp thuộc Cơ quan dịch vụ thoát nước và Cục Đường cao tốc đã đến các khu vực liên quan để xử lý các trường hợp ngập lụt.

Đêm 7-9, 12 trung tâm tạm trú được mở để người dân có nơi trú ẩn an toàn. Sáng sớm 8-9, chính quyền Hồng Kông thông báo cho các trường học nghỉ cả ngày; đồng thời kêu gọi người sử dụng lao động tham khảo cách bố trí công việc theo tín hiệu bão Haikui, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người lao động.

Mưa lớn cũng được báo cáo tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước đưa tin ngày 8-9, thành phố này đã hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ năm 1952. Theo Tân Hoa xã từ 17h ngày 7-9 đến 6h ngày 8-9, lượng mưa trung bình ở Thâm Quyến là 202,8mm, lượng mưa tích lũy tối đa đạt 469mm và cho biết, lượng mưa đã phá vỡ nhiều kỷ lục khí tượng kể từ cách đây 71 năm.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến sáng 9-9 tại khu vực miền Trung và Tây Nam Quảng Đông. Các video do Tân Hoa xã đăng tải cho thấy, lực lượng cứu hộ đã phong tỏa các hố gas bị tràn và hướng dẫn người dân di chuyển qua vùng nước ngập. Văn phòng ở một số quận của Thâm Quyến và tất cả các trường học đều đóng cửa, một số ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động.

Nước ở hồ chứa Thâm Quyến đã đạt giới hạn vào sáng sớm 8-9, chính quyền bắt đầu xả nước và cảnh báo người dân ở hạ lưu các quận Futian và Luohu tránh xa các con sông. Nhà chức trách đã đình chỉ các dịch vụ tại Cảng Liantang và Cảng Wenjindu nối Thâm Quyến và Hồng Kông. Nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống, hành khách và xe tải đã được chuyển hướng đến các cảng khác.

Miền Nam Trung Quốc đã bị hai cơn bão liên tiếp tấn công vào cuối tuần trước là Saola và Haikui. Hàng chục triệu người ở các khu vực ven biển đông dân cư ở miền Nam Trung Quốc đã trú ẩn trong nhà trước những cơn bão. Các chuyên gia cho biết, biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của các cơn bão nhiệt đới, với lượng mưa nhiều hơn và gió giật mạnh hơn, dẫn đến lũ quét và thiệt hại khu vực ven biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồng Kông, Thâm Quyến hứng chịu mưa lớn kỷ lục, 83 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.