Thể thao

Hơn 300 vận động viên tham dự Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2024

Ngân Hà 06/03/2024 17:31

Chiều 6-3, Ban tổ chức Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise (Vietnam International Challenge) 2024 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. Đây là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Cầu lông Hà Nội phối hợp tổ chức.

5-pham-xuan-tai.jpeg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi họp báo Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2024.

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2024 diễn ra từ ngày 12 đến 17-3 tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Giải thu hút sự tham gia tranh tài của 310 vận động viên trong nước và quốc tế, đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, sau 13 lần tổ chức, Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise đã khẳng định được quy mô và chất lượng, hiện đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tích điểm của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2024 sẽ được giám sát bởi 15 trọng tài đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm chất lượng của các trận đấu. Thông qua giải, các vận động viên của Việt Nam và quốc tế có cơ hội thi đấu, cọ xát và tích điểm, chuẩn bị cho các mục tiêu cao hơn.

Tại giải đấu năm 2024, các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ). Giải có tổng giải thưởng 15 nghìn USD. Các vận động viên đạt giải Nhất sẽ nhận phần thưởng 1.200 USD, giải Nhì 720 USD, giải Ba 300 USD và giải Tư 120 USD.

5-cau-long.jpeg
Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2024 có sự tham dự của hơn 300 vận động viên đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise 2024 sẽ chứng kiến nhiều tay vợt hàng đầu của Việt Nam tham gia tranh tài, như: Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư, Vũ Thị Trang... Bên cạnh đó, giải còn có sự tham gia của các vận động viên đang có thứ hạng quốc tế cao, như: Rhusta Vito Shesar Hiren (Indonesia - hạng 76 thế giới đơn nam), Shetty Ayush (Ấn Độ - hạng 78 thế giới đơn nam), Sim Yu Jin (hạng 39 thế giới - đơn nữ), Letsthana Karupahthevan (Malaysia - hạng 55 thế giới đơn nữ)...

Là một giải đấu nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Cầu lông thế giới và Liên đoàn Cầu lông châu Á, các vận động viên cần đạt đủ thứ hạng theo yêu cầu trên bảng xếp hạng thế giới. Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, hơn 600 vận động viên từ 29 quốc gia đã đăng ký tham gia giải, tuy nhiên, chỉ có 310 vận động viên từ 19 quốc gia - vùng lãnh thổ đủ điều kiện tham dự, cho thấy giá trị của Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise với các cây vợt quốc tế.

Tiếp nối thành công của giải đấu, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam còn đặt mục tiêu tổ chức Giải Vietnam International Series vào thời gian tới, tăng cường cơ hội cho các vận động viên Việt Nam cọ xát cùng những vận động viên nước ngoài.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 300 vận động viên tham dự Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.