Giao thông

Hơn 3,8 triệu lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Giáp Thìn

Hà Tuấn 01/03/2024 - 10:27

Đó là thống kê được đưa ra từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) sáng 1-3.

a393.jpg
Các nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông đúc trong suốt dịp Tết.

Theo đó, trong giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 26-1 đến 24-2), có tổng cộng 24.502 chuyến bay qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, có 8.232 chuyến bay quốc tế và 16.270 chuyến bay quốc nội, trung bình có 817 chuyến bay/ngày. Ngày cao điểm nhất là 18-2 (mùng 9 tháng Giêng) lên đến 975 chuyến bay.

Cũng trong thời gian trên, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 3.823.065 lượt hành khách qua lại. Trong đó, có 1.388.115 lượt khách quốc tế và 2.434.950 lượt khách quốc nội. Trung bình có 127.436 lượt khách/ngày, ngày cao điểm nhất là 17-2 (mùng 8 tháng Giêng) lên đến 157.648 khách

So với thời gian cùng kỳ năm 2023 tăng 1,42%; năm 2022 tăng 65,8% và năm 2020 (trước dịch) tăng 1,06%.

Trước đó, ngày 6-2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dùng tiền mặt tại khu vực ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất bằng công nghệ RFID, giúp rút ngắn thời gian trả tiền và giảm ùn ứ khu vực cửa ngõ sân bay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3,8 triệu lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Giáp Thìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.