Hà Nội kết nối

Có tới 105 chuyến bay “rỗng” qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-2

An Tôn 18/02/2024 - 17:23

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, việc tăng số chuyến bay rỗng (ferry) là để có thêm máy bay chở khách từ nhiều tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh, do nhu cầu đi lại sau Tết tăng cao.

a131a.jpg
Số chuyến bay "rỗng" nhiều khiến chi phí bay tăng cao.

Cụ thể, trong ngày 18-2, có 978 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến chuyên chở hơn 153.800 lượt hành khách, cao hơn trung bình cao điểm vận chuyển trước dịch Covid-19 (khoảng 152.000 lượt) và gần bằng mức kỷ lục của ngày 17-2 (hơn 154.000 lượt).

Trong số 978 chuyến bay, có tới 105 chuyến bay rỗng (ferry), hay còn gọi là các chuyến bay điều chuyển tàu bay không chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các điểm đông khách trên cả nước để vận chuyển hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do vào thời điểm này, lượng khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác ít hơn nhiều so với lượng hành khách từ nhiều nơi trên cả nước quay lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

a132.jpg
Sân bay Tân Sơn Nhất liên tiếp lập kỷ lục về số lượng các chuyến bay và lượt hành khách qua sân bay dịp cao điểm Tết.

Con số các chuyến bay rỗng này liên tục tăng cao. Trước đó, trong các ngày 16 và 17-2, số các chuyến bay rỗng lần lượt là 60 và 100. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến giá vé máy bay từ các tỉnh, thành trên cả nước đến thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt trong mấy ngày qua, bởi các hãng bay còn phải tính chi phí cho những chuyến bay “rỗng”, không có doanh thu một chiều, vì không có khách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có tới 105 chuyến bay “rỗng” qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.