Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 3.000 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS

Minh Vũ| 31/01/2021 07:19

(HNM) - Theo tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 17 Làng trẻ em SOS hoạt động. Các đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 3.000 trẻ mất nguồn nuôi dưỡng ngoài cộng đồng.

Hoạt động theo mô hình gia đình thay thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống dưới mái nhà chung nhận được sự quan tâm, chăm lo toàn diện, được tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển, trưởng thành. Những năm vừa qua, các Làng trẻ em SOS tại Việt Nam đã có gần 1.700 người con trưởng thành, hòa nhập xã hội, trong đó có 1.011 người đã lập gia đình, ổn định đời sống.

Nhằm chăm sóc tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, hệ thống Làng trẻ em SOS tại Việt Nam tiếp tục trang bị các kỹ năng mềm, định hướng, giáo dục nghề nghiệp cho các con đến tuổi lao động, chuẩn bị hòa nhập xã hội. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.