Văn hóa

Hơn 21 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo đình, chùa Yên Bình

Ánh Dương 12/11/2023 11:05

Sáng 12-11, xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình, chùa thôn Yên Bình - di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

20231112_091451.jpg
Các đại biểu và nhân dân dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh cho biết, đình Yên Bình cùng đình Dương Đanh đều phụng thờ Thành hoàng làng Lý Khuê, tự là Lý Lãng Công - một trong 12 sứ quân thời thập nhị sứ quân, cát cứ vùng Siêu Loại. Ông là bậc hào trưởng văn võ kiêm toàn, đức độ, được nhân dân mến mộ và tin tưởng. Vì trung thành với nhà Ngô, phản đối việc cướp ngôi của Dương Tam Kha, ông đã triệu tập quân sĩ cát cứ một vùng rộng lớn. Về sau, Đinh Bộ Lĩnh thu phục Lý Lãng Công, dẹp loạn thập nhị sứ quân, lên ngôi vua, mở ra thời kỳ thống nhất và độc lập, tự chủ cho dân tộc.

Sau khi mất, Lý Lãng Công được sắc phong là Ngô Thông thượng đẳng thần. Lễ hội của đình Yên Bình được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng Hai âm lịch hằng năm nhằm tưởng nhớ Thành hoàng làng.

Đình Yên Bình được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII. Ngày 28-5-2003, UBND thành phố Hà Nội ban hành các quyết định: Số 2941/QĐ-UBND và số 2946/QĐ-UBND, xếp hạng đình, chùa Yên Bình là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trải qua thời gian dài, đình, chùa thôn Yên Bình bị xuống cấp. Ngày 16-9-2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 6562/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Yên Bình, xã Dương Xá với tổng mức đầu tư 16,061 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách huyện hơn 9,5 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa hơn 6,5 tỷ đồng.

UBND xã Dương Xá trích ngân sách xã hơn 4 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo chùa Yên Bình; cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn Yên Bình cũng kêu gọi xã hội hóa được gần 825 triệu đồng và hiện vật là đồ thờ, trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau 14 tháng thi công, đến tháng 10-2021, các hạng mục đầu tư từ nguồn ngân sách của huyện, xã đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, giữ nguyên giá trị kiến trúc, văn hóa.

img_20231112_100536.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình, chùa Yên Bình.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học nhấn mạnh, nhân dân, cán bộ xã Dương Xá, thôn Yên Bình cần tiếp tục giữ gìn, phát huy, xây dựng di tích thành "địa chỉ đỏ" để giáo dục các thế hệ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm, xã Dương Xá khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo đình, chùa Yên Bình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 21 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo đình, chùa Yên Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.